MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới

05-01-2023 - 15:09 PM | Thị trường

Tuy nhiên, mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này sẽ chỉ sẵn sàng vào năm 2025.

Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Honda và Sony vừa công bố mẫu xe do họ hợp tác phát triển sẽ được bán dưới tên một thương hiệu mới mang tên Afeela.

Ngoài thương hiệu mới, 2 công ty cũng giới thiệu một bản mẫu xe dự định ra mắt trong thời gian tới. 2 hãng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng cho mẫu xe này trong nửa đầu năm 2025 trước khi chính thức mở bán trong cùng năm. Với thị trường Mỹ, ít nhất phải đến mùa xuân năm 2026 xe mới được bán ra.

Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 2.
Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 3.

Cả 2 không tiết lộ nhiều về thông số của sản phẩm nhưng cho hay cái tên Afeela được chọn vì nó bộc lộ “cảm xúc” - cũng là yếu tố trung tâm trong kế hoạch nâng cấp trải nghiệm lái xe của Sony Honda Mobility.

Từ những hình ảnh được tiết lộ, có thể thấy chiếc xe trông đã sẵn sàng hơn nhiều so với bản concept Vision-S ra mắt tại CES 3 năm về trước. Phần đầu xe trông khá cơ bản, tròn trịa với đèn pha thanh mảnh. Công ty cho biết những đường nét và hình thức trang trí của xe khiến người ta liên tưởng đến một con tàu vũ trụ.

Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 4.
Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 5.

Về kích thước, bản mẫu Afeela có chiều dài 4.895 mm x 1.900 mm x 1.460 mm với chiều dài cơ sở 3.000 mm. Như vậy, chiếc xe này ngắn hơn một chút so với Mercedes Benz EQE (dài 4.994 mm, chiều dài cơ sở 3.119 mm).

Với sự hiện diện của Sony, không ngạc nhiên khi cabin của xe được thiết kế dạng công nghệ cao với màn hình lớn kéo dài theo chiều rộng của xe. Nó được chia thành nhiều phần, với phần ngoài cùng hiển thị như một gương chiếu hậu kỹ thuật số còn cụm đồng hồ đặt ngay phía trước người lái. Bên phải là hệ thống thông tin giải trí dành cho hành khách ngồi phía trước. Người dùng cũng có thể thấy vô lăng kiểu phi cơ và bảng điều khiển tối giản với rất ít nút bấm.

Ở phía sau, khoang hành khách có hệ thống giải trí màn hình kép cũng như đèn trang trí trên các tấm cửa. Bên trên sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính khổng lồ. Sony Honda Mobility cho biết họ sẽ tận dụng tối đa công nghệ để đem đến những tính năng giải trí hoàn toàn mới trên mẫu xe này, chẳng hạn việc tích hợp các game của Epic Games. Hãng còn khẳng định muốn trang bị cho xe công nghệ điều hướng thực tế tăng cường.

Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 6.
Liên minh Honda, Sony công bố một thương hiệu xe hoàn toàn mới - Ảnh 7.

Chiếc xe Afeela cũng được trang bị nhiều loại camera và cảm biến từ trong ra ngoài. Hãng cho biết có tổng cộng 45 cảm biến hoặc camera các loại để hoàn thiện hệ thống lái bán tự động cấp độ 3. Tuy nhiên, đó vẫn là mục tiêu còn về cơ bản, xe sẽ đáp ứng các tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2+.

Không tiết lộ nhiều thông số nhưng Sony Honda Mobility xác nhận xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, đồng nghĩa nó sẽ dùng động cơ kép. Phạm vi hoạt động của xe cũng là một ẩn số.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên