MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính sách "mua sắm" cầu thủ của Chelsea và Man City bị chỉ trích

24-07-2012 - 19:20 PM |

Các ông chủ Roman Abramovich và Sheikh Mansour thao túng thị trường chuyển nhượng bằng những hợp đồng “bom tấn” với “túi tiền không đáy”


Sir Alex Ferguson cho rằng, việc Chelsea và Man City thường xuyên chi đậm để chiêu mộ cầu thủ đã khiến giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ bị đẩy lên quá cao.

Mấy năm gần đây, Chelsea và Man City thường xuyên thay nhau thao túng thị trường chuyển nhượng tại đảo quốc sương mù bằng những hợp đồng “bom tấn” nhờ “túi tiền không đáy” của các ông chủ Roman Abramovich và Sheikh Mansour.

Theo chiến lược gia người Scotland, việc hai đội bóng này thường xuyên “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng chính là một sự xúc phạm với M.U, một CLB thường xuyên đặt niềm tin vào các tài năng trẻ.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, M.U đã chi ra 21 triệu bảng để chiêu mộ hai tiền vệ trẻ Shinji Kagawa và Nick Powell. Tuy nhiên, nhà cầm quân 70 tuổi cũng thừa nhận, đội bóng của ông không thể cạnh tranh với Chelsea và Man City trong các thương vụ mua sắm bởi họ không thể trả mức phí chuyển nhượng cũng như tiền lương hậu hĩnh như hai đối thủ này.

Fergie phát biểu trên Mirror: “M.U đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp. Vấn đề không chỉ ở mức phí chuyển nhượng, mà nó còn nằm ở khoản tiền lót tay cho người đại diện của các cầu thủ.

Trong thương vụ Eden Hazard, Chelsea đã vượt qua chúng tôi bởi họ đã chi cho người đại diện của anh ấy tới 6 triệu bảng. Năm ngoái, Man City cũng làm cách tương tự để vượt qua M.U trong cuộc đua giành chữ ký của Samir Nasri”.

Theo Hữu Tuấn
Dân Việt

kyanh

Trở lên trên