MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim Jong-un được di truyền 'gen' xa xỉ từ người cha quá cố

13-04-2013 - 12:06 PM |

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên Kim Jong-un đang đổ hàng đống tiền cho các sản phẩm xa xỉ từ nước ngoài. Có vẻ như ông đang xây hẳn một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng cá nhân và nhập khẩu thiết bị để mở một phòng tắm hơi hiện đại.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc vừa có một bài viết nói về sở thích mua sắm đồ xa xỉ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khi mà căng thẳng giữa 2 quốc gia này đang đi vào đỉnh điểm.

Tờ Chosun của Hàn Quốc đưa tin, một nguồn tin bên ngoài cho hay, gần đây Bắc Triều đã nhập khẩu các thiết bị xông hơi từ Phần Lan và Đức. "Kim Jong-un thích uống rượu và tiệc tùng suốt đêm như cha của mình và ra lệnh mua các thiết bị giúp ông ta không bị say xỉn và mệt mỏi. Nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh của Triều Tiên đã tăng lên từ khi Kim Jong-il lên nắm quyền".

Đồ xa xỉ phục vụ cho cuộc sống đẹp đẽ của nhà lãnh đạo trẻ họ Kim dường như vượt xa người cha quá cố Kim Jong-il của ông, khi mà rượu whisky đắt tiền và những chiếc xe hơi nước ngoài được dùng làm quà tặng cho những sỹ quan trung thành.

Triều Tiên cũng nhập khẩu các thiết bị để sản xuất tuyết nhân tạo và đường trượt tuyết. Kim Jong-un đang xây dựng một khu trượt tuyết cá nhân ở gần Wonssan, tỉnh Kangwon. Ông cũng đã cho nhập khẩu các thiết bị trượt tuyết.

Nguồn tin này cho biết thêm, nhà cầm quyền trẻ này được cho là đã đàm phán mua lại 2 chiếc du thuyền hạng sang do Anh sản xuất thông qua một công ty thương mại Triều Tiên hoạt động ở Trung Quốc. "Triều Tiên đã đề nghị được giảm giá cho 2 chiếc du thuyền, giá mỗi chiếc vào khoảng 10 triệu USD".

Kim Jong-un cũng thích ban phát các món quà. Ban nhạc nữ Morabong mới được thành lập của Triều Tiên, từng khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng với trang phục gợi cảm và những tạo hình Disney vào tháng trước, đã nhận được nhiều đàn Cenlo và Violin Yamaha điện tử.

Members of the newly formed Moranbong band perform during a demonstration performance in Pyongyang in this undated picture released by the North's KCNA July 9, 2012. REUTERS-KCNA

Members of the newly formed Moranbong band perform during a demonstration performance in Pyongyang in this undated picture released by the North's KCNA July 9, 2012. REUTERS-KCNA
Buổi trình diễn của ban nhạc Moranbong hồi tháng 7/2012.

Triều Tiên cũng nhập khẩu nhiều chó Shih Tzu (còn gọi là chó sư tử) của Trung Quốc . "Kim Jong-il đã từng dành hàng trăm triệu won mỗi năm để chi tiêu cho chú chó cưng của ông thì Kim Jong-un cũng được quyền làm thế", nguồn tin cho hay.

Giống chó Shih Tzu của Trung Quốc.

Kim Jong-un từng được bắt gặp sử dụng một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ, được cho là một chiếc Patek Philippe, tại một buổi lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Lao động của nước này hồi tháng 10 năm 2010. "Chiếc đồng hồ này có vẻ là hàng đặt, chi phí vào khoảng 100 triệu Won (tức khoảng gần 100 nghìn USD hay gần 2 tỷ đồng)", nguồn tin nói thêm.

Gần đây, Triều Tiên đã nhập khẩu nhiều sản phẩm cao cấp cho trẻ nhỏ với giá trị khoảng 150.000 Euro (gần 4 tỷ đồng), rõ ràng là dành cho con gái mới sinh của Kim Jong-un. 

Trong số những đồ nhập khẩu này có một chiếc máy hút sữa từ công ty Medela của Thụy Sỹ, được đánh giá là tốt nhất trên thế giới, có giá khoảng 3 triệu Won (tức 2.700 USD hay 55 triệu đồng VN).

Máy hút sữa của hãng Medela (Thụy Sĩ). Ảnh: medela.com


Ngoài ra còn có bàn chải đánh răng cho trẻ em, đồ chơi, một cái nôi và một bồn tắm trẻ em.

Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên cũng được đánh giá là người có gu thẩm mỹ về thời trang và sử dụng nhiều đồ dùng xa xỉ ở một quốc gia vẫn đang 'đóng cửa' với thế giới như Triều Tiên.

Trong chuyến thị sát một cửa hàng ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9/2012, cặp vợ chồng lãnh đạo số 1 của Triều Tiên, Kim Jong-un và Ri Sol-ju bị phát hiện đeo đồng hồ đôi của Movado, một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ này được một chuyên gia Hàn Quốc cho biết có trị giá khoảng 1.000 USD, tương đương hơn 20 triệu đồng.

Ông Kim Jong-un và Ri Sol-ju bị phát hiện đeo đồng hồ đôi của Thụy Sĩ hôm 1/9/2012.

Khi mới xuất hiện bên nhà lãnh đạo trẻ, bà Ri Sol-ju cũng gây ngạc nhiên và tò mò với phong cách thời trang Âu hóa và khá sành điệu, trong một đất nước mà hầu hết mọi người thường mặc trang phục màu xanh lá hơi xỉn hoặc xanh biển sẫm kiểu cách Mao Trạch Đông. Phụ nữ Triều Tiên hầu như đều mặc váy theo một kiểu dáng nhất định.

Năm ngoái, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên từng gây xôn xao dư luận khi mang một chiếc túi bị nghi là của thương hiệu nổi tiếng Dior.

Truyền hình Triều Tiên phát đi hình ảnh bà Ri Sol-ju, bên cạnh là chiếc túi sang trọng mang thương hiệu Dior.


"Người dân ở Triều Tiên đang chịu đựng ảnh hưởng bởi thiên tai như hạn hán, lũ lụt, nhưng Kim Jong-un vẫn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng mà không nghĩ gì đến việc thăm hỏi những địa phương đó", ông Koh Young-hwan, một nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhận xét.

Bạch Dương

kyanh

Chosun Ilbo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên