MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặt tối của World Cup

25-06-2014 - 12:45 PM |

61% người dân Brazil cho rằng quyết định đăng cai World Cup là sai lầm. Người ta băn khoăn về số tiền 11 tỷ USD mà chính phủ nước này đầu tư cho World Cup.

Dưới đây là những bức ảnh khiến cả thế giới phải "đắng lòng" vì World Cup:

Một bức tranh tường châm biếm được vẽ bên cạnh trường học tại thành phố Sao Paulo.

Người đàn ông Brazil mặc chiếc áo cổ động đội tuyển nước nhà đang bước qua một đầm lầy bẩn và ô nhiễm tại Rio de Janiero.

Lều, trại là nơi sinh sống của 1.500 công nhân tại Sao Paulo. Thành phố này hiện đang thiếu nhà ở trầm trọng. Người ta ước tính phải cần thêm 5,24 triệu căn nhà để đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại.

Hình ảnh ghi lại một người phụ nữ đang lục tung thùng rác để tìm đồ ăn. Bên cạnh thùng rác là những cổ động viên mặc áo Brazil đang tiến vào sân xem bóng đá. 

Một bức tranh tường khác đẩy ẩn ý được vẽ bởi nghệ sỹ người Đức.

Bức tranh tường vẽ tại trung tâm thành phố Rio de Janiero ngụ ý gánh nặng World Cup đang đè lên vai người dân Brazil.

Người biểu tình mang theo cờ Brazil với thân hình bôi sơn màu đỏ (ngụ ý là máu). Anh này lên tiếng phản đối việc rất nhiều công nhân bị chết trong quá trình xây dựng sân vận động phục vụ World Cup.

Bức tranh tường được vẽ bởi nghệ sỹ Joga Bonito.

Biểu tình diễn ra vào ngày 16/6 tại Curitiba.

Người dân Brazil biểu tình vào hồi tháng 5 tại Rio de Janeiro yêu cầu chính phủ chi thêm tiền cho các dịch vụ công cộng phục vụ người dân.

Người dân xếp hình biểu tượng lá cờ đỏ bên bờ biển Rio de Janeiro lên án nạn sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp tại Brazil. Thống kê cho thấy, hàng năm có tới 3 triệu trẻ em nước này phải lao động từ rất sớm.

Một người phụ nữ biểu tình yêu cầu chính phủ chi tiêu nhiều hơn nữa cho những hoạt động phúc lợi của người dân thay vì đầu tư vào World Cup.

>> Bức ảnh khiến cả thế giới căm ghét World Cup

Vân Đàm

vandoan

HuffingtonPost

Trở lên trên