MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu thế giới chỉ gồm 100 người

19-02-2014 - 10:44 AM |

Cuộc sống 7 tỷ người trên trái đất được trang “100 People: A World Portrait” thu nhỏ trong bức tranh chân dung thế giới với đại diện chỉ gồm 100 người.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, tính đến ngày 31/10/2011 dân số thế giới cán mốc 7 tỷ người. Với con số khổng lồ như vậy, việc sắp xếp trên Trái đất trở nên phức tạp và hiếm người hình dung được liệu hành tinh mình đang sống như thế nào. 

Để đơn giản hóa mọi việc, trang “100 People: A World Portrait” (Tạm dịch: 100 người: Bức chân dung thế giới) đã thực hiện nên bức tranh thế giới với đại diện chỉ gồm 100 người. Sử dụng dữ liệu của Tổ chức y tế thế giới, Liên hợp quốc, và các nguồn số liệu khác, dự án này đã đưa ra những thống kê về dân số thế giới trong phạm vi đơn vị mẫu 100 người nhằm dễ dàng cho việc hình dung. 

Lấy cảm hứng từ video The Miniature Earth của tác giả Allysson Lucca năm 2010, trang Business Insider vẽ ra bức tranh thế giới với đại diện của 100 người sau đây.

Năm 1992, tổ chức Returning Peace Corps Volunteers of Madison Wisconsin công bố thống kê đầu tiên về cư dân thế giới dưới dạng mẫu 100 người. Tại thời điểm này, dân số thế giới là 5,48 tỷ người. Kể từ khi đó, chân dung thế giới đã có nhiều thay đổi so với thời điểm năm 1992:
  • Hơn 2 người châu Phi
  • Hơn 1 người châu Á
  • Kém 4 trẻ em
  • Hơn 1 người già
  • Hơn 4 người theo Đạo Hồi
  • Kém 2 người theo đạo Hindu
  • Kém 3 người không theo tôn giáo nào
  • Hơn 6 người được đào tạo đại học
  • Hơn 21 người sở hữu hoặc chia sẻ một chiếc máy tính
  • Kém 3 người vô gia cư
  • Kém 5 người suy dinh dưỡng
  • Hơn 6 người bị thừa cân
  • Giống nhau về số người bị chết đói, thiếu ăn
  • Hơn 4 người được sử dụng nguồn nước uống an toàn



Kim Thủy

thuyntt

Business Insider

Trở lên trên