MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư thích đàn ông đẹp trai hơn phụ nữ quyến rũ

12-03-2014 - 15:39 PM |

Các startup có nam giới thuyết trình dễ nhận được tiền đầu tư hơn nữ giới.

Ngay tại Mỹ, quốc gia nổi tiếng về tự do, thì khoảng cách và định kiến giới tính cũng đã tồn tại một thời gian khá lâu, đủ để khiến các nhà đầu tư, cho dù là nam hay nữ vẫn thích những chủ công ty là nam giới hơn, theo báo cáo mới đây của PNAS.

Báo cáo cũng cho thấy những người đàn ông có vẻ ngoài hấp dẫn cũng gặt hái những kết quả tích cực hơn, trong khi ngoại hình lại không mang lại tác dụng đáng kể nào đối với các nữ doanh nhân.

Báo cáo dựa trên 3 nghiên cứu của Alison Wood Brooks từ Đại học kinh doanh Havard, Laura Huang của đại học UPenn's Wharton và Sarah Wood Kearny - Fiona E.Murray từ MIT.

Thử nghiệm đầu tiên cho thấy, khi chỉ quan tâm tới yếu tố giới tính, các doanh nhân nam có hơn 60% cơ hội thành công so với các doanh nhân nữ. Riêng những người đàn ông hấp dẫn có thêm 36% cơ hội thành công so với những người cùng giới có vẻ ngoài kém hấp dẫn hơn.

Kết quả vẫn như nhau cho dù ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, các yếu tố đánh giá khác nhau, hay thời gian diễn ra cuộc thi. 

Trong nghiên cứu thứ 2, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mẫu đại diện cho nước Mỹ với 521 người Mỹ, trong đó có 47% là nữ giới. Nhóm này được lấy từ những startup có thật đang đi tìm đầu tư và có một nhóm gồm 12 nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ xếp hạng từ 1 - 7 về độ khả năng thành công của những startup. 

Nhóm mẫu này ngồi trước màn hình máy tính và theo dõi thuyết trình được trình bày bởi một giọng nam hoặc nữ được lựa chọn ngẫu nhiên. Mặc dù giọng nói trình bày những vấn đề tương đồng, 68% người tham dự chọn đầu tư cho giọng nam và chỉ 32% chọn đầu tư cho nhứng startup được trình bày bằng giọng nữ.

Tuổi và giới tính của ban giám khảo không ảnh hưởng tới quyết định của họ.

Trong nghiên cứu cuối cùng, 194 người Mỹ (57% trong đó là nữ giới), xuất hiện trong 1 video, kèm theo 1 bức ảnh để phân biệt giới tính. Nhóm nghiên cứu sẽ hỏi ban giám khảo họ có muốn đầu tư không sau khi họ lắng nghe xong phần trình bày.

Một lần nữa, đàn ông lại vượt qua phụ nữ và còn được đánh giá "thuyết phục, thực tế, và logic hơn".

Trong thang điểm từ 1 đến 7 (7 là cao nhất), những người đàn ông hấp dẫn được chấm 5.21, còn những người đàn ông trung bình được chấp 4.59. Trong khi đó, những người phụ nữ có vẻ ngoài kém hấp dẫn thậm chí còn được chấm điểm cao hơn một chút so với những người phụ nữ hấp dẫn, nhưng vẫn không đạt yêu cầu.

>> Sếp nam có con, lương nhân viên bị giảm
Hoàng Vân

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên