MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà giàu Mỹ đang chuộng xe gì?

06-11-2013 - 09:52 AM |

Theo trang Edmunds, nhà giàu Mỹ, chiếm 1% dân số nước này, không ham hố các dòng Bentley, Lamborghini hay Ferrari...

Tesla Model S

Giá khởi điểm: 71.070 USD

Theo Edmunds, Tesla Model S là mẫu xe bán chạy nhất tại 8/25 khu vực giàu nhất nước Mỹ. Tại các vùng thuộc tiểu bang California như thung lũng Portola, đồi Los Altos và Atherton, những nơi được xếp vào hàng giàu nhất nước Mỹ với giá nhà đất trung bình từ 4,3 - 6,7 triệu USD, Tesla Model S là dòng xe rất được ưa chuộng.

Đầu năm nay, tạp chí xe hơi danh tiếng MotorTrend đã chọn Tesla Model S là đại diện xuất sắc nhất của làng xe thế giới năm 2013. Theo đánh giá của MotorTrend, Tesla Model S êm ái như Rolls-Royce, rộng rãi không thua kém Chevrolet Equinox và sở hữu hiệu suất vận hành còn hơn cả Toyota Prius - Ảnh: Markit.

Mercedes-Benz E-Class

Giá khởi điểm: 51.905 USD

Trong khi Tesla Model S được xem là "đồ chơi mới" của nhà giàu ở các vùng giàu có nhất nhì nước Mỹ thuộc tiểu bang California, thì với phần lớn người giàu có ở New York, các dòng xe tầm trung của Mercedes mới là thứ mà họ yêu thích, trong đó đặc biệt là dòng sedan E-class. Theo đánh giá hồi năm 2012 của trang TrueCar, dòng xe này khá phổ biến ở khu vực Hạ Manhattan ở New York.

Ngoài dòng E-class, theo đánh giá của trang Edmunds, người giàu Mỹ còn ưa chộng dòng C-class với giá khởi điểm khoảng 36.000 USD. Nhiều người giàu Mỹ mua dòng xe này để làm quà tặng con cái trong các dịp đặc biệt - Ảnh: Markit.

Jeep Grand Cherokee

Giá khởi điểm: 28.690 USD

Chiếc SUV cỡ lớn này được xem là sự lựa chọn hoàn hảo của các gia đình giàu có ở khu vực Newport Beach, California. Ngoài ra, những người giàu có ở Sagaponack thuộc Long Island cũng ưa chuộng dòng xe thể thao này. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Jeep Grand Cherokee đời 2014 vào khoảng 7,8 - 8,4 lít cho 100 km.

Trên thực tế, theo trang Edmunds, trong 9 tháng đầu năm nay doanh số bán dòng xe này đã giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng sản xuất dòng xe này đang cố gắng lấy lại sức sống cho nó bằng cách thêm một vài yếu tố mang hơi thở Italy. Tuy nhiên, liệu những yếu tố này có khiến người tiêu dùng thấy Jeep Grand Cherokee hấp dẫn hơn hay không thì còn phải chờ xem - Ảnh: Markit.

BMW 3 Series

Giá khởi điểm: 33.475 USD

Không phải là 7 Series hay 6 Series, dòng xe của BMW được giới nhà giàu Mỹ ưa chuộng nhất lại là model 3 Series. Theo Edmunds, đây là chiếc xe phổ biến nhất ở Coral Gables, Florida, khu vực có nhiều người nghỉ hưu giàu có thích sống ẩn dật, tránh xa sự chú ý của dư luận hoặc thích sum họp cùng các con, cháu.

Trong ba tháng đầu năm nay, hơn 75.000 chiếc xe thuộc dòng này đã được tiêu thụ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh: Markit.

Ford F Series

Giá khởi điểm: 25.065 USD

Đối với những cư dân giàu có sống ở khu vực Aspen, nơi tuyết rơi hơn 4 tháng trong một năm, thì dòng xe F Series của Ford là sự lựa chọn hoàn hảo. Những người lắm tiền nhiều của ở khu vực này thường lựa chọn các sản phẩm F-150 hoặc F-250 của Ford làm phương tiện di chuyển.

Ford F-Series được đánh giá là “ông hoàng” tại thị trường Mỹ nếu xét về mặt doanh số bán hàng. Trong 10 tháng qua, doanh số bán dòng xe này đã đạt 623.309 chiếc. Chỉ tính riêng tháng 10, doanh số bán của F Series đã đạt 63.803 chiếc, cao hơn nhiều so với dòng Chevrolet Silverado đứng thứ 2 (42.660 chiếc) - Ảnh: Markit.

thuyntt

Theo VnEconomy

Trở lên trên