MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những lễ hội trên thế giới không thể bỏ qua trước khi chết

13-12-2013 - 10:45 AM |

Đã bao giờ bạn tham gia lễ hội ném cà chua hay được xem cuộc đua bóng bay? Nếu chưa hãy đến tham gia một lần, chắc chắn bạn sẽ không hối hận vì đã được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này.

 Lễ hội Carnival, Rio de Janeiro, Brazil
 

Hàng năm cứ đến dịp này, cả triệu người lại đứng chật kín đường để được chứng kiến và tham gia một trong những lễ hội đường phố lớn nhất thế giới. Lễ hội Carnival được tổ chức trong vòng 4 ngày bao gồm các hoạt động như tổ chức tiệc ngay trên phố, những màn hóa trang và nhảy múa theo điệu samba.

Lễ hội bia tháng Mười, Munich, Đức
  

Đây là lễ hội bia lớn nhất thế giới với sự tham gia của hàng triệu người. Cứ mỗi khi chuẩn bị bắt đầu mùa lễ hội là các hãng bia ở đây lại sản xuất một loại bia đặc biệt chỉ dùng cho dịp này với nồng độ cồn cao hơn. Không chỉ được thưởng thức bia, du khách còn được nếm những món ăn truyền thống nổi tiếng ở nước này như xúc xích, bánh quy xoắn hay bánh nhân táo.

Lễ hội người chết, Oaxaca, Mexico
 

Vào đầu tháng 11 hàng năm, các gia đình ở Mexico lại sum họp để tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất. Lễ hội người chết được tổ chức để tưởng nhớ đến những người thân của gia đình đã qua đời theo phong tục truyền thống. Mỗi gia đình sẽ mang đến phần mộ những chiếc đầu lâu làm từ đường cũng như hoa và thức ăn đặt trước mộ. Sau khi kết thúc nghi lễ, mọi người sẽ cùng nhau ăn đồ ăn được làm có hình dạng giống xương người bao gồm đầu lâu bằng chocolate và một loại bánh mì được gọi là bánh mì của thần chết.

Lễ hội bóng bay quốc tế, Albuquerque, New Mexico
 

Du khách sẽ được chứng kiến hơn 600 quả bóng bay khổng lồ rực rỡ trên bầu trời tại lễ hội này. Mọi người sẽ cùng xem màn thả bóng rồi lại tiếp tục di chuyển đến nơi bóng sẽ rơi xuống. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là một cuộc thi khi những thí sinh tham dự phải cố gắng làm cho bóng của mình rơi xuống đúng mục tiêu với tốc độ nhanh nhất và khoảng cách xa nhất 

Lễ hội Kumbh Mela, Nashik, Ấn Độ
 

Ba năm một lần, hàng triệu người hành hương sẽ cùng nhau tụ họp để tắm trên những dòng sông linh thiêng. Đây được coi là cuộc hành hương vì hòa bình lớn nhất trên thế giới và lễ hội thường được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau quanh Ấn Độ theo truyền thống của đạo Hồi. Du khách có thể tham gia cầu nguyện, hát hay làm các nghi lễ cùng những người khác.

Lễ hội Mardis Gras, New Orlean, Mỹ
 

Hàng năm, du khách lại đổ về khu phố Pháp để kỷ niệm ngày cuối cùng của Carnival. Trong khi đó, những người dân địa phương lại diện cho mình những bộ đồ hóa trang, mặt nạ và những hình vẽ trên mặt.

Lễ hội Il Palio, Siena, Italy
 

Vùng đất Siena là quê hương của một trong những cuộc thi đua ngựa nổi tiếng nhất thế giới. Vào dịp tháng Bảy, tháng Tám hàng năm, 10 tay đua ngựa lại tập trung ở quảng trường dưới chân tháp nghiêng Pizza để thi đấu. Mỗi đội của một chú ngựa lại mặc trang phục có màu tượng trưng cho mỗi khu vực thuộc Siena. Khán gia đến xem đua ngựa sẽ đứng quanh quảng truờng để cổ vũ cho chú ngựa mình yêu thích.

Lễ hội cà chua, Brunol, Tây Ban Nha
 

Nổi tiếng là "cuộc chiến đồ ăn" lớn nhất thế giới, lễ hội cà chua được bắt đầu bằng một màn xả súng phun nước. Sau đó mọi người thi nhau ném cà chua với quan niệm rằng càng ném được nhiều và có nhiều người ném vào mình thì sẽ càng may mắn. Kết thúc lễ hội, tất cả đường phố đều biến thành màu đỏ cà chua. Một lời khuyên cho du khách khi tham gia lễ hội này là nên mặc những bộ đồ mà sau đó có thể vứt đi được vì sẽ rất khó để gột sạch hết vết cà chua bám trên quần áo.

Lễ hội Diwali, Ấn Độ
 

Còn được biết đến với tên gọi "lễ hội ánh sáng", Diwali là khoảng thời gian người dân Ấn Độ ăn mừng khi mùa gặt kết thúc. Trong suốt 5 ngày, mọi người sẽ treo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, chia sẻ kẹo bánh cho nhau và tham gia những nghi lễ truyền thống. Những người tham gia lễ hội còn mang theo một chiếc đèn dầu nhỏ bằng đất sét được thắp sáng để tỏ lòng kính trọng với nữ thần Lakshmi của đạo Hindu và cầu mong nữ thần sẽ phù hộ cho vụ mùa trong năm tới.

Lễ hội San Fermin, Pamplona, Tây Ban Nha
 

"Cuộc diễu hành của bò tót" đã được cả thế giới biết đến, và du khách có thể được chứng kiến cảnh tượng này tại lễ hội San Fermin. Trước ngày khai hội, các tuyến đường của thị trấn Pamplona đã được rào chắn để đàn bò đi đúng hướng và bảo vệ người xem. Sau khi đã diễu qua các phố, những con bò sẽ được đưa đến đấu trường để tham gia trận đấu.

Lễ hội hoa đăng, Bình Khê, Đài Loan
 

Hàng năm cứ vào dịp đón chào năm mới, du khách lại có dịp được tham dự lễ hội hoa đăng khi đến tham quan Đài Loan. Tại đây, hơn 100,000 chiếc đèn đã được thả trong suốt lễ hội. Không chỉ có vậy, du khách còn có thể mua cho mình một chiếc đèn được bày bán trên phố, nếm thử hương vị các món ăn và thưởng thức những màn pháo hoa đặc sắc.

Lễ hội Carnival của Venice, Venice, Italy
 

Đến với lễ hội này, du khách sẽ thấy đặc trưng của nó là những chiếc mặt nạ và những bộ đồ hóa trang. Mỗi chiếc mặt nạ lại có một câu chuyện riêng của nó và thể hiện một nhân vật trong những vở kịch ở Italy. Những người tham dự sẽ mặc bộ đồ hóa trang của mình để tham gia vào bữa tiệc hoặc có thể kết thúc đêm hội của mình tại một buổi dạ vũ xa hoa.

Ngày hội Thánh Patrick, Dublin, Ireland
 

Diễn ra trong vòng 3 ngày vào tháng Ba hàng năm, cả thành phố Dublin trong những ngày này hoàn toàn biến thành màu xanh. Du khách có thể tham gia rất nhiều hoạt động được tổ chức trong sự kiện này như các màn trình diễn âm nhạc trên đường phố, đi bộ tham quan xung quanh thành phố hay đến thăm làng sản xuất bia thủ công của người dân bản xứ và thưởng thức bia ở đó.

Lễ hội đêm trắng/ cánh buồm đỏ, St. Petersburg, Nga
 

Trong suốt những tháng mùa hè, mặt trời không bao giờ lặn ở thành phố St. Petersburg. Vì vậy, lễ hội đêm trắng của thành phố được ra đời để kỷ niệm hiện tượng kỳ lạ này. Có rất nhiều nghệ sĩ  Nga biểu diễn trong dịp lễ, và buổi diễn quan trọng nhất là lễ kỷ niệm Những cánh buồm đỏ. Hình ảnh những chiếc thuyền với cánh buồm đỏ hiện ra dưới bầu trời nhuộm hồng bắt đầu những màn trình diễn pháo hoa và các tiết mục biểu diễn dưới nước đặc sắc.


Theo Ngọc Minh

thuydtt

Depplus

Trở lên trên