MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những siêu du thuyền lớn nhất thế giới 2012

30-07-2012 - 09:40 AM |

Góp mặt trong danh sách này là những chiếc du thuyền thuộc sở hữu của hoàng gia Trung Đông, tỷ phú Oracle và ông chủ của câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich.


Hàng năm, trang web SuperYachts.com đưa ra danh sách những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới. Đứng đầu danh sách là Eclipse - chiếc du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới hiện nay.

15. A

Dài: 390 ft
Tốc độ tối đa: 23 hải lý

A (tên cũ là Sigma) được sản xuất bởi Blohm và Voss tại xưởng đóng tàu HDW ở Kiel, Đức nổi tiếng bởi hình dạng giống một chiếc tàu ngầm. Hoàn thành năm 2008, giá trị của A là 300 triệu USD, với diện tích khoang chính là 24.000ft2.

Hệ thống an ninh của tàu bao gồm 44 camera, hơm 10 thiết bị dò chuyển động, hệ thống máy quay hồng ngoại và tường chống bom. Du thuyền đủ chỗ cho 14 hành khách. Chi phí bảo trì hàng năm của nó vào khoảng 20 triệu USD, và tiêu tốn khoảng 500.000 USD nhiên liệu.

14. Alexander

Dài: 400 ft
Tốc độ tối đa: 18 hải lý

Alexander đã được chế tạo vào năm 1965, sau đó trải qua 2 lần tân trang vào các năm 1985 và 1998. Du thuyền này thuộc sở hữu của gia đình Latsis và hiện được cho thuê với các chuyến du lịch vào mùa hè tại vùng biển Địa Trung Hải với giá 774.000 USD một tuần.

Alexander đủ chỗ chứa cho 80 hành khách và 60 thuyền viên với nội thất khá đẩy đủ, bao gồm một phòng họp, phòng hội nghị, saloon ăn uống, một nhà hàng nhỏ, khu vực tắm nắng và sân bay trực thăng. Ngoài ra, nó còn có một quán bar disco, phòng chơi trẻ em, chăm sóc sắc đẹp, rạp chiếu phim 27 chỗ ngồi, phòng tập thể thao và hồ bơi.

13.Katara

Dài: 408 ft 
Tốc độ tối đa: chưa xác định

Katara là một trong những chiếc siêu du thuyền bí ẩn nhất cả về nội thất lần chủ sử hữu. Chỉ một số thông tin được tiết lộ về chiếc du thuyền này bao gồm giá trị 300 triệu USD, treo cờ Qatar và được hoàn thành vào tháng 4/2010 tại Đức với tên gọi “dự án Pha Lê”.

12. Octopus

Dài: 414 ft 
Tốc độ tối đa: 20 hải lý

Thuộc sở hữu của đồng sáng lập viên Microsoft Paul Allen, du thuyền Bạch Tuộc với giá  121 triệu USD được hoàn thành vào năm 2003. Du thuyền có 2 tàu ngầm, 1 trạm kiểm soát, 1 bến tàu, một hồ bơi và 2 máy bay trực thăng.

Không chỉ là nơi xả stress của Paul Allen, siêu du thuyền còn được sử dụng vào những mục địch nhân đạo. Allen cho mượn Octopus cho nhiệm vụ găn chặn nạn săn bắt của loài trai khổng lồ và cứu hộ trên biển.

11.Al Mirqab

Dài: 437 ft 
Tốc độ tối đa: 23 hải lý

Với chiều dài khoảng 437 ft, Al Mirqablà du thuyền lớn thứ 11 trên thế giới. Thuộc sở hữu của Đô đốc Qatar Hamad bin Jassim Bin Jaber Al Thani, Al Miqab được đưa vào sử dụng từ năm 2008 và có giá trị ước tính lên tới 300 triệu USD. Du thuyền này đã đoạt giải động cơ và thiết kế nội thất vào năm 2009.

Al Mirqab có thể chứa đến 60 khách và 60 thuyền viên với bãi đáp máy bay, phòng chiếu phim và thang máy. Thân tàu được làm bằng thép, gia cố thêm bằng nhôm với điểm rộng nhất lên tới 64 ft.

10. Serene

Dài: 440 ft 
Tốc độ tối đa: chưa xác định

Được xây dựng bởi công ty Fincantieri, Serene được chế tạo trong 3 năm và khi hòan thành vào năm 2010, nó là du thuyền lớn nhất được sản xuất tại Italia. Serene có 7 tầng, hai bãi đáp trực thăng, chứa một tàu ngầm lớn và một hồ bơi nội bộ.

9.Rising Sun

Dài: 454 ft 
Tốc độ tối đa: 28 hải lý

Thuộc sở hữu chung của sáng lập viên Oracle Larry Ellison và ông trùm truyền thông David Geffen, Rising Sun được được xây dựng vào năm 2004 và tân trang lại vào năm 2007. Tàu có đủ chỗ chứa cho 16 khách và 45 thuyền viên.

Người ta ước tính chi phí sản xuất tàu lên tới 200 triệu USD và tốn 12 triệu USD mỗi năm để bảo trì. Rising Sun nổi tiếng đến nỗi nó có cả một trang web cập nhật thông tin, hải trình và những người hâm mộ riêng.

8.Al Salamah

Dài: 457 ft 
Tốc độ tối đa: 22 hải lý

Al Salamah được xây dựng vào cuối những năm 1990 cho thái tử Ảrập Xêút Sultan bin Abdul Aziz. Thông tin chi tiết về con tàu vẫn còn là là bí mật, nhưng nó được phỏng đoán có tới 80 phòng, sân bay trực thăng và hồ bơi trong nhà có mái che bằng kính.

Trong quá trình xây dựng, dự án siêu du thuyền này có tên là “Mipos”, nghĩa là “Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible) bởi chỉ mất 2 năm chế tạo và chi phí lên tới 200 triệu USD. Du thuyền này đủ chỗ cho 40 khách và 96 thuyền viên.

7.Yas

Dài: 462,6 ft 
Tốc độ tối đa: 26 hải lý

Yas là chiếc du thuyền lớn nhất được sản xuất vào năm 2011. Phần vỏ thép của nó vốn là của một chiếc tàu khu trục thuộc sở hữu của Hải quân Hoàng gia Hà Lan được sản xuất vào năm 1978.

Du thuyền có một hồ bơi, phòng spa, sân bay trực thăng, một hệ thống giải trí nghe nhìn tiên tiến và tầng chứa những thiết bị bơi, lặn. Nó có thể chứa đến 60 khách và 56 thuyền viên.

6.El Horriya

Dài: 478 ft 
Tốc độ tối đa: 16 hải lý

Du thuyền lớn thứ sáu trên thế giới cũng là một trong những siêu du thuyền lâu đời nhất vẫn còn hoạt động - El Horriya -  ban đầu được chế tạo tại London vào năm 1865 cho Hoàng gia Ai Cập.

Sau 2 lần đại tu để kéo dài thân và chỉnh sửa nội thất, chiếc du thuyền vẫn được Hải Quân Ai Cập sử dụng từ năm 1987 đến nay. Sức chứa của chiếc siêu du thuyền này lên tới 160 người.

4 (đồng hạng) Topaz

Dài: 482 ft 
Tốc độ tối đa​​: chưa xác định

Topaz đã được hạ thuỷ vào tháng 5/2012 nhưng hầu như không có thông tin nào về du thuyền này được tiết lộ. Giá trị của Topaz cũng chỉ được phỏng đoán trong khoảng 470 đến 626 triệu USD, nặng 12.000 tấn, được cho là có cabin đủ chỗ cho 12 người.

Topaz được sản xuất bởi hãng du thuyền Lurssen. Do kích thước khổng lồ của Topaz, để hạ thủy con thuyền, người ta đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của một ụ tàu nổi dài tới 557 ft.

4. (đồng hạng) Prince Abdulaziz

Dài: 482 ft 
Tốc độ tối đa: 22 hải lý

Thuộc sở hữu của gia đình Hoàng gia Ảrập, Prince Abdulaziz là du thuyền lớn nhất được chế tạo trong thế kỷ 20. Chiều rộng của du thuyền lên tới 64 ft, có cấu trúc vỏ thép. Nó có thể chứa 64 khách và 65 thuyền viên, và tổng trọng tải lên tới 5.092 tấn.

3. Al Said

Dài: 508 ft 
Tốc độ tối đa: 25 hải lý

Du thuyền hoàng gia Al Said thuộc sở hữu của Quốc vương Oman. Nó có thiết kê 6 tầng, một phòng hoà nhạc có đủ chỗ cho 50 nhạc công. Chiều rộng thân tàu lên tới 79 ft.

Al Said được hoàn thành vào năm 2008 và được thiết kế bởi Espen Oeino International. Chiếc du thuyền có sức chứa 70 khách và 154 thuyền viên.

2. Dubai

Dài: 531 ft 
Tốc độ tối đa: 26 hải lý

Mặc dù hiện đang thuộc sở hữu của Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, người cai trị của các Tiểu vương quốc Dubai, chiếc du thuyền đã được ủy quyền sử cho Hoàng tử Jefri Bolkiah của Brunei. Việc chế tạo chiếc du thuyền này đã bị trì hoãn cho đến năm 2001, khi Sheik Mohammed mua lại dự án này với giá trị đồn đoán lên tới 300 triệu USD.

Dubai cũng có một hồ bơi khảm và một bãi đáp máy bay trên 10 tấn. Du thuyền đủ chỗ cho 115 người, bao gồm cả thuyền viên.

1. Eclipse

Dài: 533 ft 
Tốc độ tối đa: 25 hải lý

Với giá trị lên tới 1,2 tỷ USD, Eclipse là chiếc du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới hiện nay. Hạ thuỷ vào năm 2010, Eclipse thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Eclipse có hai bãi đáp trực thăng, 11 khoang hành khách, hai bể bơi, lò sưởi ngoài trời và một phòng khiêu vũ. Con tàu này cũng được trang bị hệ thống phát hiện xâm nhập và phòng thủ tên lửa của Đức, kính chống đạn và áo giáp.

Eclipse có thể chứa đến 30 khách và 75 thuyền viên. Mặc dù phần lớn các chi tiết của con tàu không được công bố nhưng chiều dài ước tính của nó lên tới 533 đến 557 ft.

 Theo HẠ MINH

Zing/Infornet/CNBC

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên