MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thành phố thương mại lớn nhất thế giới (Phần 3)

16-05-2013 - 10:40 AM |

Được gọi là “lục địa mới” và từng là thuộc địa của Châu Âu trong một thời gian dài, Châu Mỹ đã vươn mình trỗi dậy, tạo ra nhiều đột phá trong sự phát triển kinh tế.

Châu Mỹ - Đột phá kinh tế mới

1. New York city, Hoa Kỳ


Thành phố New York nằm trên một bến cảng tự nhiên lớn thuộc duyên hải Đại Tây Dương phía Đông Bắc Hoa Kỳ, có diện tích xấp xỉ 790 km2, dân số khoảng 8,4 triệu người.

Đây là một trong ba trung tâm tập quyền kinh tế của thế giới với những ngành phát triển chủ lực là tài chính, bảo hiểm, bất động sản.

Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí thế giới. Là nơi Liên Hiệp Quốc đặt tổng hành dinh nên nó cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. 

Một số địa danh của thành phố New York: Phố Wall, Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lincoln , Quảng trường Thời đại, Broadway, Tượng nữ thần Tự Do…

2. Los Angeles, Hoa Kỳ


 Theo tiếng Tây Ba Nha, Los Angeles city nghĩa là thành phố của những thiên thần, nằm ở phía nam California, miền tây bắc nước Mỹ.

Thành phố có diện tích xấp xỉ 1.300 km2, dân số khoảng 4 triệu người, là một trung tâm thương mại, nghệ thuật giải trí bởi đây là nơi đóng đô của đế chế điện ảnh Hollywood và một loạt các tập đoàn, công ty giải trí quy mô lớn như  Paramount Pictures,  Twentieth Century Fox,  Univision, Metro Interactive, Premier America, Gibson, ngoài ra còn có nhà thầu không gian Northrop Grumman, công ty năng lượng Occidental Petroleum Corporation, và công ty xây nhà ở KB Home...

Cảng Los Angeles và cảng Long Beach là hai cảng quan trọng ở Bắc Mỹ cũng như trên thế giới, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thương mại trong Vành đai Thái Bình Dương.

Các ngành phát triển chính của thành phố là dịch vụ, giải trí, truyền thông, tài chính, viễn thông, luật, y tế, vận tải...

Một số địa điểm nổi tiếng của vùng Los Angeles: Đại lộ Hollywood, rạp Kodak, đại lộ Rodeo và Sunset, sân vận động Meiguibo, khu vui chơi  Walt Disney, Beverly Hill...

3. Chicago, Hoa Kỳ


Chicago thuộc bang Illinois, phía Trung Tây Hoa Kỳ, ven bờ tây nam của hồ Michigan có diện tích hơn 606 km2 và khoảng 2,8 triệu người sinh sống.

Chicago là trung tâm vận tải của nước Mỹ, có nhiều đường xe lửa và đường xuyên bang nhất, vì vậy ngành phát triển chính của thành phố này là tài chính, mậu dịch và công nghệ.

Một số địa danh của thành phố Chicago như Tháp Sears, phố mua sắm Magnificent Mile, công viên Thiên Niên Kỷ, Cloud Gate, Viện nghệ thuật Chicago…   

4. Boston, Hoa Kỳ


 Là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts, thuộc phía tây bắc Hoa Kỳ, Boston có diện tích khoảng 232 km2, dân số gần 600 ngàn người.

Đại đô thị Boston (gồm thành phố Boston và Cambridge nằm phía đối diện) nổi tiếng là nơi của những ngôi trường danh tiếng thế giới như Harvard College, đại học Harvard, M.I.T, Tuft, U-Mass, Boston College, Đại học Boston và Đại học Suffolk…

Vì thế nền kinh tế chính yếu của thành phố này là giáo dục bậc cao, dịch vụ cộng đồng, y tế, công nghệ…

Đây cũng là một trong những thành phố cổ và giàu có nhất nước Mỹ. 

5. Las Vegas, Hoa Kỳ


Nằm trong dải Las Vegas, tiểu bang Nevada, phía tây bắc Mỹ, Las Vegas được gọi vui là “Lost Wages” (mất hết tiền lương, diện tích xấp xỉ 340 km2 và hơn 550 ngàn người sinh sống.

Las Vegas nổi tiếng là Thiên đường giải trí bởi ở đây có các dịch vụ độc đáo, những sòng bạc quy mô lớn, các khách sạn, khu spa, phố ẩm thực nổi tiếng thế giới.

Nền kinh tế của Las Vegas chủ yếu là du lịch, đánh bạc, tổ chức hội nghị, tiệc cưới, bán lẻ…

Một số địa điểm nổi tiếng của Las Vegas như Khách sạn Luxer, casino Las Vegas, đài phun Beallagio, Casino Wynn, khu trung tâm mua sắm Forum Shops… 

6. Toronto, Canada

Toronto là thành phố lớn nhất Canada nằm ở bên bờ hồ Ontario thuộc tỉnh bang Ontario, với diện tích khoảng 630 km² và dân số trên 2,6 triệu người.

Toronto là thành phố đa văn hóa, sắc tộc, nghệ thuật, được xem là một trong những thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ, đồng thời là một trong những trung tâm thương mại, tài chính và công nghiệp lớn nhất thế giới, là nơi đặt trụ sở của Sàn giao dịch chứng khoán Toronto và một số nhà băng lớn nhất nước này.

Một số địa danh nổi tiếng: Tòa thị chính, Đại học Toronto, tháp CN, Ga Union, Ontario Legislative Building, Casa Loma,

7. Buenos Aires, Argentina


Buenos Aires là thủ đô, thành phố, hải cảng lớn nhất của Argentina, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nên Buenos Aires còn được gọi là Paris phương Nam.

Buenos Aires nằm trong vùng pampa, được xây dựng trên các đất san lấp lấn biển dọc theo bờ biển Río de la Plata, duyên hải đông nam Nam Mỹ. Thành phố có diện tích xấp xỉ 203 km2 và hơn 3 triệu dân sinh sống.

Buenos Aires là một mắc xích quan trọng trong hệ kinh tế thế giới. Đây là trung tâm hành chính, tài chính, công nghiệp, thương mại, văn hóa của Argentina và là thành phố bận rộn nhất khu vực Nam Mỹ.

Một số địa danh như National Congress, Woman's Bridge, San Telmo, Pink House, Cabildo, Obelisk, Colón Theatre, La Recoleta Cemetery,

8. São Paulo, Brazil

Nằm ở phía đông nam Brasil, cách thành phố Rio de Janeiro 400 km, Sao Paulo là thành phố lớn nhất Brazil với diện tích 1.523 km2 và dân số hơn 11,3 triệu người.

Paulo là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất của Mỹ Latin. Thành phố có nhiều trụ sở các công ty của Đức. Trong nhiều năm, São Paulo là nơi tổ chức các sự kiện và các hội chợ lớn, từ khoa học đến nghệ thuật trong nước và quốc tế.

São Paulo đang từng bước chuyển đổi thành kinh tế thuộc khu vực dịch vụ và các ngành có hàm lượng công nghệ cao, nhiều trường đại học đã được thành lập, nhiều cơ sở giải trí, mua sắm, dịch vụ du lịch cũng được xây dựng.

Một số địa điểm nổi tiếng của thành phố như  São Paulo Cathedral,  trung tâm thương mại United Nations, bảo tàng nghệ thuật São Paulo, Cầu Octávio Frias de Oliveira, cao ốc Altino Arantes, bảo tàng Ipiranga…

9. Mexico City, Mexico


 Còn được gọi là Đặc khu Liên Bang, thành phố nằm trên thung lũng Mexico thuộc Vành đai Núi lửa Xuyên Mexico, phía tây bắc nước này.

Với diện tích xấp xỉ 1.480 km2 và dân số khoảng 9 triệu người, đây là tâm của một vùng đô thị lớn thứ ba thế giới, sau Seoul và Tokyo. Mexico là trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Châu Mỹ Latin.

Hai lĩnh vực phát triển nhất của thành phố là ngân hàng và hàng không, ngoài ra còn có điện tử, dịch vụ y tế, vận tải... 

Một số địa điểm nổi tiếng của Mexico city như tòa tháp Torre Latinoamericana , cung điện  Ayuntamiento, công viên Tezozmoc, khu chợ Tlateloco, Tượng đài Ángel de la Independencia …

 Hoàng Dũng

khanhnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên