MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Steve Jobs vẫn nợ tiền thiết kế du thuyền hình iPhone

24-12-2012 - 11:36 AM |

Du thuyền mang tên thần Vệ nữ do cố CEO Apple Steve Jobs lên ý tưởng và được nhắc đến trong cuốn tiểu sử chính thức của ông sẽ không được rời bến.

Trước khi qua đời, nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã đặt chuyên gia thiết kế nổi tiếng theo trường phái tối giản Philippe Starck thực hiện ý tưởng ông hằng ấm ủ và thuê công ty Feadship (Hà Lan) sản xuất. Tuy nhiên, do một số bất đồng giữa ông Starck và các hóa đơn Steve Jobs thanh toán, Venus đang bị tạm giữ.

Chi phí xây dựng Venus ước tính lên đến 131 triệu USD với chiều dài khoảng 70-80 mét. Nếu nhìn kỹ, Venus mang hơi hướng chiếc iPhone 4 với các dải cửa sổ chạy dọc. Theo thỏa thuận ban đầu, ông Starck sẽ được nhận 6% hoa hồng sau khi hoàn tất chiếc du thuyền này. Tuy nhiên, mới đây ông cho biết Steve Jobs còn nợ mình gần 4 triệu USD. Do không có thỏa thuận chính thức giữa ông Starck và Steve Jobs, xung đột này dự kiến được giải quyết tại tòa án.

Steve Jobs bàn với ông Starck ý tưởng xây dựng du thuyền này từ năm 2007. Thiết kế được duyệt vào lần thứ hai họ gặp nhau. 


Philippe Starck - chuyên gia thiết kế du thuyền Venus.

“Steve và tôi đã chia sẻ ý tưởng chung về một mẫu du thuyền sang trọng và tối giản. Và nó đã được thực hiện theo đúng thiết kế”, ông Starck tâm sự với BBC. “Venus không giống với nhiều du thuyền phô trương khác. Nó trang nhã và hợp với giới trí thức”.

Nhưng vào thời điểm Jobs qua đời (ngày 5/10), chiếc du thuyền vẫn chưa hoàn thành. Theo Walter Isaacson, người viết tiểu sử Jobs, Venus trở thành dự án yêu thích của người tiên phong trong ngành công nghiệp máy tính kể từ khi ông lâm bệnh ung thư tuyến tụy. “Biết rằng có thể tôi sẽ ra đi và để lại cho vợ con một chiếc du thuyền còn dang dở”, Jobs nói với Isaacson, được đăng tải trên tờ Financial Times. “Nhưng tôi phải tiếp tục xây dựng nó. Nếu tôi không làm, xem như tôi thừa nhận mình đã chết”.

Venus được hoàn thành chỉ vài tuần sau cái chết của Jobs. Lễ hạ thủy chiếc thuyền diễn ra hôm 28/10 tại xưởng tàu Koninklijke De Vries ở Aalsmeer (Hà Lan) với sự góp mặt của bà Laurene (vợ Steve Jobs) và ba người con là Reed, Erin và Eve. 

Nhà sản xuất có nghĩa vụ giao trả Venus cho gia đình ông Jobs ở California sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, đến giờ Venus vẫn được neo giữ tại bến tàu Hà Lan. Thiết kế gia Starck thông báo đã thuê công ty thu nợ và có thủ tục pháp lý giữ chiếc du thuyền này. Đội ngũ công nhân cảng cũng được thông báo không cho tàu nhổ neo khỏi bến.

Tân Hoa

tanhoa

Time

Trở lên trên