MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thăm ngôi chùa trên mảnh đất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt giác ngộ

30-05-2013 - 15:22 PM |

Chùa Mahabodhi là một trong công trình kiến trúc độc đáo đồng thời là ngôi đền tâm linh mà các nhà sư mơ ước đặt chân tới.

Chùa nằm ở Bodh Gaya, Ấn Độ, còn được gọi là Đại Giác Ngộ Tự bởi dưới gốc cây bồ đề phía Tây chùa là nơi Đức Thích Ca Mâu Ni chứng Vô Thượng Chánh Giác. 

Người ta tin rằng trong thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch vua Asoka đã xây ngôi chùa này. Địa điểm nơi Đức Phật đứng ngắm cây bồ đề được đánh dấu bằng tháp Animeshlocha ở phía tây bắc của chùa.
Chùa được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2002 

Cách kiến trúc của ngôi chùa rất khác biệt. Quanh toà tháp chính có bốn tháp nhỏ tại bốn góc
Tương truyền rằng dưới gốc cây Bồ Đề này, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã ngồi thiền định 49 ngày, trong 49 ngày đó Ngài phải đấu tranh với sự phá hoại, mê hoặc dụ dỗ của Ma vương cùng các cô công chúa. Ngài đã giác ngộ ra tứ diệu đế và thoát khỏi vòng luân hồi. 
Chính vì thế, đây là mảnh đất linh thiêng mà biết bao bậc tăng nhân tu sĩ muốn đến. 
Tôn tượng khổng lồ của Đức Phật trong chùa
 

khanhnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên