MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành công không chỉ là kiếm được mức lương 6 con số

26-07-2014 - 15:05 PM |

Thực ra mức lương đáng mơ ước lên tới 6 con số (tính bằng USD) không phải là điều duy nhất khiến con người cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống.

Điều gì khiến bạn cảm thấy mình đã thành công trong cuộc sống? Với câu hỏi này, có nhiều câu trả lời khác nhau ở những người khác nhau. Nó có thể là được thăng chức, vượt qua một thử thách khó khăn hay chỉ đơn giản là họ cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại...

Thực tế có rất nhiều định nghĩa khác nhau về sự thành công, bởi nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người. 

Nghiên cứu mới nhất của mạng việc làm CareerBuilder đã chứng minh điều này và đưa ra kết luận khá bất ngờ, thực ra mức lương đáng mơ ước lên tới 6 con số (tính bằng USD) không phải là điều duy nhất khiến con người thấy thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống.

Theo đó, CarereBuilder đã tổ chức khảo sát 3.372 công nhân và 2.188 người đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, quản lý với cùng một câu hỏi: Cần phải kiếm được mức lương bao nhiêu thì bạn cảm thấy mình đã giàu có và thành công trong cuộc sống?

Kết quả rất bất ngờ khi có tới 55% số người được hỏi trả lời rằng họ cần ít hơn 70.000 USD/năm. Con số này là rất thực tế và đủ chi tiêu cho một gia đình Mỹ trung lưu bởi mức lương trung bình của người Mỹ chỉ là 46.000 USD. 

Điều này chứng tỏ rằng, với một nửa số người Mỹ, lương cao chưa phải là tất cả.

Khảo sát sâu hơn cho thấy, có 63% phụ nữ và 47% nam giới được hỏi cho biết, họ chỉ kiếm được ít hơn 69.999 USD/năm nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống.

Trong khi đó, chỉ có 4% số người được hỏi trả lời, cần phải có thu nhập lên tới 200.000 USD/năm họ mới cảm thấy mình giàu có và thành công.

Rosemary Haefner, Phó chủ tịch nguồn nhân lực của CareerBuilder nói: “Nhìn chung, con người có xu hướng hài lòng và cho rằng mình đã thành công nếu như số tiền họ kiếm ra phù hợp và xứng đáng với những gì họ đang làm. Điều này có nghĩa là, việc kiếm ra bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng hơn là chúng ta đang làm việc ra sao và có ý định phát triển sự nghiệp như thế nào mà thôi.

Nói chung, những người làm việc chăm chỉ hàng ngày bởi động lực nội tại và tình yêu công việc thường cho thấy ít mối liên quan giữa mức lương hàng tháng và cảm nhận về sự giàu có, thành công.

Tôi cho rằng, cảm giác về thành công xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau như: Đạt được mục tiêu cá nhân, nhận được phản hồi tích cực của khách hàng hay đơn giản chỉ là niềm tin của mỗi người rằng mình đang làm những điều khác biệt”.

Dưới đây là thống kê khảo sát kể trên về mối liên quan giữa tiền lương và định nghĩa sự thành công của phụ nữ và nam giới:


Trà My

vandoan

BusinessInsider

Trở lên trên