MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Thung lũng tình dục” trong giới công nghệ Mỹ

14-07-2014 - 18:10 PM |

Ngành kinh doanh tình dục ở đại bản doanh công nghệ của nước Mỹ đang đến hồi “đơm hoa kết trái” nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro hơn.

Ở Thung lũng Silicon, các công ty khởi nghiệp đang cố gắng chuyển mình thành những tập đoàn trị giá hàng tỉ USD. Tại thung lũng công nghệ này, hầu hết nhân viên đều là nam giới. Và một cái tên mới xuất hiện: thung lũng tình dục. CNN dẫn lời nhiều gái mại dâm tại đây cho biết khách hàng của họ ngày càng đông đảo hơn, và toàn là những người thừa mứa tiền của.

Công nghệ và tình dục song hành

Theo CNN, khu vực vùng vịnh San Francisco (bang California) tập trung những anh chàng công nghệ trẻ tuổi với mức lương cao ngất đã trở thành thỏi nam châm thu hút những cô gái làm nghề tình dục, từ mátxa kích dục cho đến bán dâm. Một gái mại dâm tên giả là Karen kể: “Dường như rất nhiều gái bán dâm từ các nơi đã đổ về thung lũng này”. Bản thân Karen hét giá tới 500 USD cho một giờ vui vẻ và cô thường phục vụ các lãnh đạo công nghệ ở khu vực này.

Tại Thung lũng Silicon, công nghệ và tình dục song hành. Và có lẽ cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi một số cô gái hành nghề tình dục đang sử dụng chính công nghệ để vun đắp “sự nghiệp” của mình.

Kitty Stryker, một cô nàng có giá 350 USD/giờ, trước đây là một chuyên viên marketing trên mạng xã hội cho một công ty khởi nghiệp. Giờ đây cô dùng chính công nghệ để hỗ trợ công việc của mình. “Tất cả những gì tôi biết về tiếp thị trên mạng xã hội thì giờ tôi dùng cho việc kinh doanh tình dục” - Stryker khoe và cho biết thêm cô dùng công cụ lịch của Twitter vừa miễn phí, vừa có thể phân tích được dữ liệu về... khách hàng.

Cô cũng là người ủng hộ quyền chọn mại dâm là nghề của phụ nữ và theo đuổi nó một cách an toàn cho sức khỏe. Stryker tâm sự nghề của cô trồi sụt theo sự phát triển của ngành công nghệ, nhưng ngay lúc này đây đang “đơm hoa kết trái”.

Một vũ nữ tên Siouxsie Q kể cô xây dựng nhóm khách hàng riêng theo cách mà nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn làm. “Tôi có tài khoản mạng xã hội Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter, hai trang web và tài khoản Google Voice” - cô giải thích.

Một gái mại dâm khác cũng cho biết cô ta có hẳn một thời khóa biểu đối với những “khách hàng thường xuyên” từ các công ty công nghệ lớn. Cô là một gái mại dâm cao cấp và ước chừng kiếm được 1 triệu USD trong vòng 10 năm hành nghề tại khu vực này. Không lạ khi nhiều cô mua được nhà.

Những rủi ro mới

Tuy nhiên, có hai vụ việc xảy ra gần đây đã gây nên quan ngại. Tuần trước, cảnh sát đã bắt cô gái làng chơi Alix Tichelman vì bị nghi làm một lãnh đạo của Google là ông Forrest Timothy Hayes tử vong trên du thuyền hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo NBC, Tichelman bị cáo buộc đã tiêm ma túy vào người ông Hayes và có thể ông này đã chết do ma túy quá liều. Hành động của Tichelman bị máy quay an ninh của du thuyền ghi lại. Các nhà điều tra ban đầu cáo buộc gái làng chơi này tội giết người, nhưng tại tòa cô ta chỉ bị truy tố tội ngộ sát. Vụ này đã khiến ngành kinh doanh tình dục ở Thung lũng Silicon bị tác động.

Một gái mại dâm cao cấp có tên giả là Maxine Holloway nói: “Tôi thật sự lo lắng rằng người ta sẽ nghĩ vụ này là chuyện gì đó bình thường nhưng thật ra không phải vậy”. Nhiều gái mại dâm cũng bày tỏ lo lắng công việc của họ bị ảnh hưởng mặc dù chưa ai trong số các cô này bị “hủy đơn hàng” trong thời gian qua.

Vấn đề gây lo lắng thứ hai cho ngành này là việc đóng cửa một trang web môi giới tình dục nổi tiếng, nơi mà cả khách hàng và gái mại dâm có thể trao đổi và kiểm tra xuất thân của nhau. Tháng trước, theo CNN, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã đột kích và đóng cửa trang web MyRedBook. FBI đã truy tố những sáng lập viên của MyRedBook về việc sử dụng Internet để tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm và nhiều tội danh khác liên quan đến rửa tiền.

Đây là trang mà những người phụ nữ làm nghề mại dâm dựa vào để kiểm tra xuất thân của khách hàng. Các cô gái làng chơi cũng có thể đăng tải những trường hợp bạo lực hoặc những tình huống mà họ cảm thấy không an toàn. Và nay không có MyRedBook, các cô gái mại dâm khó khăn trong việc kiểm tra xuất thân của khách hàng. Vì thế, các cô làm trong ngành này có lý khi lo sợ rằng nếu kinh doanh tình dục ngầm đi xa hơn, họ sẽ gặp nhiều rủi ro nguy hiểm hơn.

Giới bán dâm ở thung lũng công nghệ nói các lãnh đạo công nghệ thường bôi bác MyRedBook về kiểu thiết kế trang web giống như hồi thập niên 1990 nhưng chính họ lại sử dụng nó thường xuyên.

Theo Việt Phương

duchai

Tuổi trẻ

Trở lên trên