MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tiếp tục rớt gần 900 điểm sau cảnh báo của chính phủ Mỹ về dịch bệnh

26-02-2020 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 25/2, chứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm xuống mức thấp kỷ lục và các quan chức y tế cảnh báo về việc dịch Covid-19 có thể bùng phát ở Mỹ.

Cụ thể, Dow Jones giảm 879,44 điểm, tương đương 3,1%, xuống 27.081,36 điểm, dù trong phiên có lúc hồi phục hơn 180 điểm. S & P 500 mất 3% xuống còn 3.128,21 điểm. Nasdaq Composite sụt 2,8% chốt phiên còn 8.965,61 điểm. Đây tiếp tục là phiên giao dịch tồi tệ nhất trong 2 năm của các chỉ số lớn. Chỉ trong 2 ngày, 1,7 nghìn tỷ USD vốn hoá của S&P 500 và Dow Jones đã bị "thổi bay".  

Dow Jones tiếp tục rớt gần 900 điểm sau cảnh báo của chính phủ Mỹ về dịch bệnh - Ảnh 1.

S&P 500 đã 71 lần ghi nhận đà giảm hơn 3% trong 20 năm qua.

Đà giảm mạnh ở 2 phiên liên tiếp khiến Dow Jones và S&P 500 thấo hơn khoảng 8% so với mức đỉnh của hồi đầu tháng này. Nasdaq cũng thấp hơn 8,9% so với mức cao nhất mọi thời đại thiết lập vào ngày 19/2. Cổ phiếu công nghệ như Apple và Facebook đều rơi vào vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% dù vừa lập đỉnh hồi tháng trước. 

Phố Wall tiếp tục lao dốc khi các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thông báo về việc cơ quan này đã chuẩn bị sẵn sàng nếu dịch Covid-19 có diễn biến xấu trong nước. Thị trường vẫn không có phản ứng tích cực khi Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng - ông Larry Kudlow, cho biết virus corona đã lây land dến Mỹ nhưng đà tăng trưởng kinh tế chưa bị ảnh hưởng đáng kể. 

Dow Jones tiếp tục rớt gần 900 điểm sau cảnh báo của chính phủ Mỹ về dịch bệnh - Ảnh 2.

Diễn biến của Dow Jones và S&P 500 trong 5 ngày vừa qua.

Nhà đầu tư thêm phần bất an vì diễn biến của thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giao dịch ở mức 1,33%, chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng rớt xuống mức thấp kỷ lục. Theo đó, cổ phiếu ngành ngân hàng cũng lao dốc. Bank of America đã giảm hơn 5% trong khi JPMorgan Chase đóng cửa thấp hơn 4,5%. Citigroup và Wells Fargo lần lượt mất 4,3% và 2,7%.

Dow Jones tiếp tục rớt gần 900 điểm sau cảnh báo của chính phủ Mỹ về dịch bệnh - Ảnh 4.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên