MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Long Khánh (Đồng Nai) chính thức lên thành phố

03-06-2019 - 10:07 AM | Bất động sản

TP.Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường và 4 xã) của TX Long Khánh.

Ngày 2/6, tại sân vận động Long Khánh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trọng thể lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, thành lập các phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc TP Long Khánh và TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Long Khánh (Đồng Nai) chính thức lên thành phố - Ảnh 1.

Thị trường BĐS nơi đây được dự báo sẽ “tăng nhiệt” từ thông tin này

TP Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường và 4 xã) của TX Long Khánh. TP Long Khánh có địa giới: Đông giáp huyện Xuân Lộc; Tây giáp huyện Thống Nhất; Nam giáp huyện Cẩm Mỹ và Bắc giáp huyện Định Quán. 

Trước đó, tại phiên họp 33 của UB Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh, Đồng Nai và nâng Long Khánh từ thị xã lên thành phố.

Theo các chuyên gia, việc Long Khánh từ thị xã lên thành phố sẽ tác động rõ nét đến bộ mặt đô thị hóa, kinh tế xã hội nơi đây, trong đó, thị trường BĐS được dự báo sẽ “tăng nhiệt” nhờ vào thông tin này. 

Hạ Vy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên