MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ly hôn sau 25 năm, người phụ nữ được nhận hơn 5 tỷ đồng bồi thường từ chồng cũ vì lý do chưa từng có

09-03-2023 - 13:45 PM | Sống

Phán quyết này của tòa án khiến người phụ nữ "rất hạnh phúc" vì nó "rất xứng đáng".

Theo tờ SCMP, mới đây, một tòa án ở Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết chưa từng có trong tiền lệ. Trong đó yêu cầu người đàn ông phải trả cho vợ cũ hơn 218.000 USD (tương đương hơn 5 tỷ VNĐ) tiền bồi thường cho 25 năm làm công việc nội trợ.

Cụ thể, tài liệu tòa án hôm 7/3 cho biết người phụ nữ (không được công khai danh tính) ở khu vực miền nam Andalusia, Tây Ban Nha, đã phải làm việc quần quật như một người giúp việc trong gia đình mà không được trả bất kỳ đồng lương nào trong thời gian cặp đôi chung sống dưới một mái nhà.

Chính vì vậy, người đàn ông được lệnh phải trả cho vợ cũ "204.624,86 euro (tương đương 218.300 USD), con số này được tính toán chi tiết dựa trên mức lương tối thiểu hàng năm trong suốt cuộc hôn nhân của họ.

Ly hôn sau 25 năm, người phụ nữ được nhận hơn 5 tỷ đồng bồi thường từ chồng cũ vì lý do chưa từng có - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước khi ra tòa ly hôn, cặp đôi có với nhau 2 con gái. Điều đặc biệt là họ đã tự quy ước cuộc hôn nhân của mình theo chế độ phân chia tài sản, trong đó quy định rằng bất cứ thứ gì mỗi bên kiếm được đều là của riêng họ. Chính điều này đã khiến người vợ không được tiếp cận với bất kỳ tài sản nào mà cả 2 có được sau nhiều năm chung sống.

Được biết, người chồng có mở một phòng tập thể dục và người vợ cũng hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, nếu theo thỏa thuận phân chia tài sản kia thì cô không thể được chia phần từ phòng tập vì chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc nội trợ, không kiếm thêm được đồng nào.

Phán quyết của tòa án cho biết kể từ khi kết hôn, người vợ đã cống hiến hết sức lực và tuổi trẻ của mình cho gia đình. "Về cơ bản là cô ấy làm việc trong nhà, chăm sóc nhà cửa, con cái và tất cả những gì liên quan", hồ sơ của tòa án cho hay.

Ly hôn sau 25 năm, người phụ nữ được nhận hơn 5 tỷ đồng bồi thường từ chồng cũ vì lý do chưa từng có - Ảnh 2.

Người đàn ông phải trả cho vợ cũ hơn 218.000 USD (tương đương hơn 5 tỷ VNĐ) tiền bồi thường cho 25 năm làm công việc nội trợ - Ảnh minh họa.

Các giấy tờ pháp lý cho thấy bảng phân tích cặn kẽ số tiền mà người phụ nữ có thể kiếm được hàng năm nếu không phải làm việc nội trợ, cụ thể là từ tháng 6 năm 1995 đến tháng 12 năm 2020.

Ngoài khoản bồi thường trên, người chồng cũ cũng được lệnh phải trả cho vợ cũ một khoản trợ cấp chăm sóc hàng tháng cho 2 con gái, một bé vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên và đứa còn lại đã trên 18 tuổi.

Phát biểu với đài phát thanh Cadena Ser, người phụ nữ giấu tên cho biết chồng cô không muốn cô làm việc bên ngoài gia đình mặc dù anh ta để cô làm việc tại phòng tập thể dục do mình sở hữu, nơi cô xử lý "chăm sóc khách hàng và đóng vai trò giám sát".

Ngoài ra, "tôi chỉ chuyên tâm vào công việc nội trợ, chăm sóc chồng con và dọn dẹp nhà cửa", cô nói.

Cô cho biết thêm: "Anh ấy bắt tôi phụ trách việc nhà, việc nhiều đến mức tôi thực sự không thể làm thêm được những việc khác".

Phán quyết này của tòa án khiến người phụ nữ "rất hạnh phúc" vì nó "rất xứng đáng".

Theo Minh Nhật

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên