MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia phiên bản 'Barca Đông Nam Á' đáng sợ như thế nào?

11-12-2018 - 08:11 AM | Sống

ĐT Malaysia có rất nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Việt Nam.

“Cầu thủ thứ 12” bên phía Malaysia

Bước vào trận đấu gặp ĐT Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil, ĐT Malaysia có lợi thế tâm lý cực lớn. Họ được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil dưới sức chứa 80.000 cổ động viên. Chắc chắn, “chảo lửa” Bukit Jalil sẽ không còn bất cứ một chỗ trống nào.

Rất nhiều đội bóng Đông Nam Á từng trải qua những cảm giác không hề dễ chịu khi đặt chân đến đất Malaysia đặc biệt là tại Bukit Jalil. Hãy nhìn cái cách một Myanmar đầy kiên cường dưới ngòi nổ Aung Thu khét tiếng đang làm mưa làm gió trên đất Thái Lan cũng phải chấp nhận trận thua bạc nhược 0-3 trước người Mã.

Malaysia phiên bản Barca Đông Nam Á đáng sợ như thế nào? - Ảnh 1.

Sức ép từ các CĐV Malaysia là rất khủng khiếp.

Rồi mới đây nhất, ĐT Thái Lan được đánh giá như ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2018 cũng bị hành hạ suốt 90 phút trên sân Bukit Jalil. Ở trận đấu đó, các học trò HLV Tan Cheng Hoe áp đảo hoàn toàn đối phương. Sức ép khủng khiếp từ các khán giả Malaysia khiến người Thái run rẩy. Chỉ có may mắn mới giúp họ giành được một kết quả hòa.

Trước đây, nhiều đối thủ khác như Indonesia hay Singapore thậm chí cả Việt Nam đều trải qua những cảm giác tồi tệ trên đất Malaysia. Sự cuồng nhiệt từ các CĐV Malaysia góp phần khiến các đối thủ phải gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều đội bóng không thể phát huy hết sức mạnh trong cuộc chiến với người Mã.

Malaysia phiên bản Barca Đông Nam Á đáng sợ như thế nào? - Ảnh 2.

Nhiều đội bóng lớn trong đó có cả Thái Lan đều gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trước hàng vạn CĐV Malaysia.

Chính vì vậy, vai trò của “cầu thủ thứ 12” bên phía Malaysia trở thành yếu tố quan trọng của trận đấu. Muốn giành được một kết quả chí ít đủ thuận lợi cho trận lượt về, điều đầu tiên mà các học trò HLV Park Hang Seo cần phải vượt qua chính là sức ép từ các CĐV Malaysia.

“Barca Đông Nam Á” liệu có phát huy được sức mạnh?

Trước khi bước vào trận đấu gặp ĐT Việt Nam, báo chí Malaysia ví von đội bóng nước này như một “Barca Đông Nam Á”. Sức ép từ các CĐV Malaysia giống hệt sức ép tại Nou Camp cùng lối chơi tấn công tận hiến trở thành những yếu tố làm nên sức mạnh nơi đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe.

Những ví von từ báo giới Malaysia hoàn toàn có cơ sở. Nếu nhìn vào những gì ĐT Malaysia thể hiện xuyên suốt giải đấu AFF Cup 2018. “Barca Đông Nam Á” luôn giành quyền kiểm soát qua mỗi trận đấu.

Malaysia phiên bản Barca Đông Nam Á đáng sợ như thế nào? - Ảnh 3.

ĐT Malaysia sở hữu khả năng chuyền bóng chính xác rất tốt.

Các học trò HLV Tan Cheng Hoe đạt tỉ lệ chuyện bóng trung bình qua mỗi trận đấu đến hơn 80%. Đáng chú ý, trước đối thủ mạnh như Việt Nam và Thái Lan, ĐT Malaysia sở hữu một tỉ lệ chuyền bóng chính xác đến hơn 84%.

Qua 2 trận bán kết, ĐT Malaysia cũng giành quyền kiểm soát bóng khá vượt trội. Trên sân nhà lượt đi, Malaysia kiểm soát bóng rơi vào tỉ lệ 61% so với 36% bên phía Thái Lan. Đến trận lượt về, dù phải thi đấu trên sân khách, Malaysia cũng không hề bị lép vế về tỉ lệ kiểm soát bóng khi đạt 45% còn đội chủ nhà thái Lan đạt 55%, một tỉ lệ không quá chênh lệch.

Malaysia phiên bản Barca Đông Nam Á đáng sợ như thế nào? - Ảnh 4.

ĐT Malaysia từng áp đảo Việt Nam về thời lượng kiểm soát bóng ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Chưa hết, ngay trận đấu vòng bảng gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ĐT Malaysia cũng giành tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo ĐT Việt Nam với 69%. Những con số trên phần nào cho thấy người Mã chuyền bóng chính xác đến thế nào cũng như luôn nhập cuộc một cách áp đảo.

Do đó, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ trở thành cuộc đối đầu giữa 2 trường phái bóng đá tấn và phòng ngự. Chắc chắn, 90 phút hấp dẫn trên sân Bukit Jalil đang chờ đợi các khán giả ở phía trước.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/12 trên sân vận động Bukit Jalil.

Theo Bá Định

Saostar

Trở lên trên