MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Manchester United vẫn là đội bóng đắt giá nhất hành tinh

01-06-2017 - 08:37 AM | Tài chính quốc tế

Bỏ lại Real Madrid - đội bóng bước vào chung kết C1 và Barcelona, Manchester United vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của KPMG.

Một mùa bóng ít thắng lợi nhất của câu lạc bộ Manchester United tại Premier League vẫn không thể ngăn cản Quỷ đỏ thành Manchester đứng ở vị trí quán quân trong danh sách những đội bóng đắt giá nhất hành tinh.

Sau những giây phút thăng hoa trên sân cỏ, MU vẫn "chết cứng" ở vị trí thứ 6 trên BXH ngoại hạng Anh. Điệp khúc này đã gắn liền với MU kể từ khi HLV Alex Ferguson tuyên bố tạm biệt đội bóng ảo đỏ vào năm 2013.

Theo hãng kiểm toán KPMG, hiện tổng giá trị thương hiệu của MU là 3,5 tỷ USD - vượt qua "gã khổng lồ biến hình" Tây Ban Nha Real Madrid. Sự trở lại của những chú Quỷ đỏ ở giải Champions League trong năm nay sau suốt một thời gian dài vắng bóng đã ngăn chặn hàng triệu USD chảy ra khỏi ngân sách tài trợ của đội bóng này.

Dựa trên thông tin được công bố trên báo cáo tài chính, KPMG ước tính tổng giá trị của 32 đội bóng theo danh sách điều tra của KPMG là 29,9 tỷ EUR - cao hơn 14% so với năm ngoái cũng là lần đầu tiên báo cáo này được công bố. Trong đó riêng 3 đội bóng United, Real Madrid và F.C. Barcelona đã chiếm 1/3 tổng giá trị.


Danh sách 12 đội bóng đắt giá nhất thế giới.

Danh sách 12 đội bóng đắt giá nhất thế giới.

Tháng 9/2016, United với sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi chi trả 89 triệu bảng (114 triệu USD) để đem tiền vệ người Pháp Paul Pogba về Old Trafford. Tuy nhiên, sự trở lại của anh đã không thể đem lại vận may cho đội, với 18 lần vô địch Premier League.

Với mức giá 3,5 tỷ USD, giá trị thương hiệu của MU đã cao hơn so với con số mà thị trường tài chính đưa ra cho đội bóng Quỷ đỏ. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MU niêm yết trên sàn New York đã tăng hơn 20%, đưa tổng vốn hóa của đội bóng này lên 2,8 tỷ USD.

Giá trị thương hiệu của Real Madrid giảm một bậc trong bảng xếp hạng của KPMG, mặc dù đội bóng này đã lên ngôi vô địch Tây Ban Nha sau 5 năm và bước vào trận chung kết cúp C1 gặp Juventus tại Cardiff vào hôm 3/6 tới.

Giải Premier League năm nay đón chào 6/10 câu lạc bộ đắt giá nhất thế giới. Andrea Sartori - đại diện KPMG cho biết: "Xét về giá trị truyền thông, Premier League đứng đầu so với các giải đấu khác ở châu Âu, mặc dù họ đều đã vạch ra những chiến lược rõ ràng nhằm cạnh tranh, thu hút sự chú ý của giới hâm mộ toàn cầu".

Đối thủ của Real Madrid là đội bóng duy nhất của Ý nằm trong bảng xếp hạng top 10 đội bóng đắt giá nhất của KPMG. Giá trị của Juventus đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên