MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masayoshi Son nếm mùi 'liều mất nhiều': Một khoản đầu tư giảm lãi từ 14 tỷ USD xuống còn 1,8 tỷ USD sau 9 tháng, vẫn chưa nhìn thấy đáy

13-03-2022 - 11:59 AM | Tài chính quốc tế

Masayoshi Son nếm mùi 'liều mất nhiều': Một khoản đầu tư giảm lãi từ 14 tỷ USD xuống còn 1,8 tỷ USD sau 9 tháng, vẫn chưa nhìn thấy đáy

Masayoshi Son từng thừa nhận khoản đầu tư này đã "mất giá trị lớn".

Tờ CNBC đưa tin, cổ phiếu của hãng gọi xe Trung Quốc Didi đã giảm 44% trong phiên giao dịch ngày thứ sáu. Đây được ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ khi công ty này niêm yết cổ phiếu tại Mỹ vào tháng sáu năm ngoái.

Cổ phiếu Didi hiện thấp hơn 87% so với giá IPO, khiến hai cổ đông hàng đầu của công ty là SoftBank của Masayoshi Son và Uber đối mặt với khả năng thua lỗ lớn.

Vào tháng 12, cổ phiếu Didi đã rơi tự do trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc chấn áp các công ty nội địa niêm yết tại Mỹ. Vào thứ sáu, Bloomberg đưa tin rằng Didi đã không tuân thủ các yêu cầu bảo mật dữ liệu cần thiết để tiến hành việc IPO ở Hồng Kông.

Softbank sở hữu khoảng 20% ​​cổ phần của Didi. Cổ phần của tập đoàn Nhật Bản hiện trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, giảm từ gần 14 tỷ USD vào thời điểm IPO. Khoảng 12% cổ phần của Uber đã giảm từ hơn 8 tỷ USD vào tháng 6 xuống chỉ còn hơn 1 tỷ USD hiện nay.

Uber mua lại cổ phần Didi vào năm 2016 sau khi bán mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho Didi. Trong báo cáo thường niên mới nhất của mình, Uber cho biết vào năm 2021, họ đã ghi nhận khoản lỗ 3 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Didi của mình.

Lỗ hổng ngày càng sâu và phản ánh một luồng gió rộng lớn hơn đối với lĩnh vực công nghệ, vốn đang được ồ ạt đưa ra thị trường đại chúng.

Đầu tuần này, nhà sản xuất phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle cho biết các khoản đầu tư của họ vào Oxford Nanopore và Ampere Computing đã làm giảm lợi nhuận trong quý tài chính thứ ba. Và nhà sản xuất ô tô điện Rivian, được coi là "con cưng" của Amazon, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 8% vào thứ sáu sau một dự báo đáng thất vọng và tổng đã giảm 63% trong năm nay.

Đối với SoftBank, Didi là một trong 83 công ty được tập đoàn này đầu tư thông qua Quỹ Vision 1. Năm ngoái CNBC báo cáo rằng SoftBank đã bán một phần cổ phần Uber của mình để bù đắp khoản lỗ cho Didi.

"Kể từ khi đầu tư vào Didi, chúng tôi đã thấy mất giá trị lớn", Masayoshi Son, Giám đốc điều hành của SoftBank cho biết trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vào tháng 2.

Cổ phiếu SoftBank giảm 6,6% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 6, trong khi cổ phiếu Uber tăng 1,2%.

Didi không phải là cổ phiếu công nghệ duy nhất của Trung Quốc giảm vào ngày thứ sáu, mặc dù mức giảm của công ty này là lớn nhất. Cổ phiếu các công ty thương mại điện tử Alibaba Group và JD.com cũng như nhà sản xuất ô tô điện Nio đều giảm.

Không chỉ phải gánh chịu áp lực từ quê nhà, các công ty Trung Quốc còn đang phải đối mặt với các biện pháp thắt chặt kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) mới đây đã công bố quy định, buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải công khai sổ sách tài chính với cơ quan chức năng nếu không sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Nasdaq trong vòng 3 năm.

https://cafebiz.vn/masayoshi-son-nem-mui-lieu-mat-nhieu-mot-khoan-dau-tu-giam-lai-tu-14-ty-usd-xuong-con-18-ty-usd-sau-9-thang-van-chua-nhin-thay-day-20220313064310933.chn

Theo Phương Linh

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên