MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu số chung của những người làm việc gì cũng thấy khó khăn: Lười biếng, chậm chạp, không thích đọc sách

18-01-2021 - 22:38 PM | Sống

Mẫu số chung của những người làm việc gì cũng thấy khó khăn: Lười biếng, chậm chạp, không thích đọc sách

Bạn chọn vất vả để đổi lấy thành công hay chọn than vãn để đổi lấy đau khổ và thất bại. Quyền lựa chọn đều nằm trong tay bạn.

Mấy ngày trước, tôi có nhận được lời mời đến thăm cửa hàng mới mở của một người bạn hoạt động trong ngành thời trang. Năm nay, thời trang là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh Covid. Vô số cửa hàng phải đóng cửa, rất nhiều nhãn hàng phải tuyên bố phá sản. Quả thật là rất đáng nể khi mà trong tình cảnh này, bạn tôi vẫn duy trì được công việc kinh doanh.

Tôi và cô ấy quen nhau vào cái lần tôi đi mua một chiếc áo khoác màu trắng nơi cô là nhân viên bán hàng. Cô ấy nói màu áo không phải là màu trắng mà là màu của ánh trăng, màu của dải ngân hà. Nhờ cách ví von đầy chất thơ này mà tôi cảm thấy rất thích chiếc áo ấy. Sau đó, chúng tôi kết bạn trên Facebook. Khi vào xem trang cá nhân của cô ấy, tôi mới thấy cô gái này rất thú vị. Khác với những cô nàng chỉ mê son phấn, selfie với ăn uống sang chảnh, cô lại thích làm bạn với những trang sách. Những cuốn sách cô đã đọc đều rất đa dạng về thể loại: từ thời trang, nghệ thuật, thơ ca đến các tác phẩm kinh điển.

Cuộc đời này do chính chúng ta tạo nên. Căn nguyên của mọi khó khăn trên đời đều xuất phát từ 3 điều: trì hoãn, lười biếng và không đọc sách.

"Bạn chọn cái gì và cố gắng vì điều gì thì bạn sẽ nhận lại những thứ đó. Tại sao chúng ta lại không thể cho mình những điều tốt đẹp nhất nhân lúc vẫn còn cơ hội lựa chọn? Bạn chọn vất vả để đổi lấy thành công hay chọn than vãn để đổi lấy đau khổ và thất bại. Quyền lựa chọn đều nằm trong tay bạn."

Trong nhịp sống hối hả của thời đại, nhiều thứ mới mẻ không ngừng được sinh ra. Muốn luôn nắm quyền tự quyết trong tay, chúng ta phải không ngừng nâng tầm bản thân bằng kiến thức và trải nghiệm. Những quyển sách bạn đã đọc sẽ góp phần làm thay đổi cuộc đời bạn.

Mẫu số chung của những người làm việc gì cũng thấy khó khăn: Lười biếng, chậm chạp, không thích đọc sách  - Ảnh 1.

Sách nghệ thuật

Nghệ thuật là một khái niệm "vi diệu". Nghệ thuật là thứ con người có thể cảm nhận bằng mắt nhưng lại không thể cất lên thành lời. Nhà nghệ thuật lỗi lạc nổi tiếng thế giới Ernst Gombrich cho rằng: "Nghệ thuật vốn dĩ không tồn tại trên thực tế. Chỉ có những nhà nghệ thuật có khả năng biết cân bằng giữa màu sắc và hình dáng để đạt đến độ hài hòa lý tưởng."

"Câu chuyện nghệ thuật" là cuốn sách mô tả lại tiến trình phát triển nghệ thuật từ các hình vẽ trong hang động cổ xưa cho đến tranh ảnh 3D ngày nay. Cả cuốn sách được đặt trong mạch liên két logic rành mạch và rõ ràng. Hơn hết, nó thể hiện một tình yêu sâu sắc của Ernst Gombrich dành cho nghệ thuật.

Tại sao những bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp La Mã cổ đại đa phần đều là các bức tượng khỏa thân? Tại sao các bức vẽ chân dung càng giống người lại càng có giá trị? Có những nhà họa sỹ cả đời nghèo khó đến khi chết đi lại vang danh thiên hạ. Nhưng cũng có những họa sỹ làm giàu bằng chính những vẽ chân dung của mình. Tất cả những vấn đề trên đều được giải đáp trong cuốn Câu chuyện nghệ thuật.

Sách lịch sử

Khác vẻ ngoài khô khan, những cuốn sách lịch sử kinh điển luôn có sức hấp dẫn lớn với các độc giả. Các nhà sử học không chỉ đơn thuần thuật lại các sự kiện hay nhân vật mà còn lồng vào đó những tư tưởng và giá trị vượt thời đại. Từng câu từng chữ luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm. Để rồi chúng ta nhận ra rằng mình vẫn còn trẻ. Sau này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Chúng ta sẽ có được nhiều thứ nhưng cũng đánh mất nhiều thứ. Nhưng hai thứ duy nhất chúng ta không được đánh mất chính là lương tâm và lý tưởng. Sau khi được chứng kiến quá trình đi từ hưng thịnh đến diệt vong của một vương triều, mỗi người sẽ nhận ra thành công chính là được sống theo cách của mình.

Sách tâm lý

"Mọi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ. Chỉ là có rất nhiều người không biết hoặc đã quên mất điều đó rồi." Đây chính là câu quote kinh điển được trích trong truyện Hoàng tử bé. Câu chuyện kể về cuộc hành trình phiêu lưu của Hoàng tử bé khi rời hành tinh của mình đến Trái đất. Tác giả dùng góc nhìn của một đứa trẻ cùng với ngôn ngữ trong sáng để lột tả sự giả dối, mê muội, ngu ngốc và cô đơn của thế giới người lớn.

Hoàng tử bé được coi là truyện cổ tích dành cho người lớn. Cả cuốn sách là một nỗi buồn nhẹ nhàng đầy ý thơ nhưng chứa đựng nhiều triết lý. Mỗi người đều như tìm thấy hình bóng của mình trong đó. Cuốn sách cũng dạy cho con người hiểu thế nào là yêu và yêu thế nào cho phải, rồi cả cách nhìn nhận bản chất của sự vật.

Mẫu số chung của những người làm việc gì cũng thấy khó khăn: Lười biếng, chậm chạp, không thích đọc sách  - Ảnh 2.

Sách về kỹ năng giao tiếp

Ngôn ngữ là thứ vũ khí có sức sát thương lớn hơn cả dao kiếm. Một câu nói cũng có thể khắc vào lòng người những vết thương cả đời không thể lành.

Mẹ nói với con: "Sớm biết nuôi mày khổ thế này thì thà không sinh còn hơn."

Chồng nói với vợ: "Nhìn xem cô lắm mồm chưa kìa? Tôi không đi nhậu với người ta thì kiếm đâu ra tiền để nuôi cô."

Sếp nói với nhân viên: "Làm được việc thì ở, không làm được thì nghỉ."

Ngôn ngữ của chúng ta toàn là chỉ trích, phán xét, chế giễu, chụp mũ,… Tất cả đều để công kích và làm tổn thương đối phương. Việc tìm đọc và nghiên cứu các quyển sách nói về kỹ năng giao tiếp sẽ giúp chúng ta dần thay đổi được chính mình. Nó giúp cho nhiều gia đình gương vỡ lại lành. Nó giúp cho mỗi cá nhân tìm ra cách thức giao tiếp hiệu quả và trả lại sự bình yên và thanh thản cho trái tim. Từ nay, cả thế giới sẽ được lấp đầy bằng âm thanh của sự yêu thương và thấu hiểu.

Sách về kỹ năng quản lý

Nghe người khác kể tội sếp, bạn liền nghĩ ông sếp này chẳng tử tế đâu. Khi người ta bảo con gái ra đường không trang điểm là không có tương lai, bạn liền nhanh chóng tậu mấy thỏi son về nhà. Người ta nói ngành nào đang hot, cổ phiếu nào hay tăng. Thế là mọi người lại đổ xô đi mua cái đó. Đây chính là biểu hiện của một lối sống thiếu nguyên tắc.

Những người thành công đa phần đều tự xây dựng cho mình một bộ nguyên tắc có lợi cho phát triển bản thân. Nguyên tắc đó như đã được lập trình sẵn trong đầu. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, bộ nguyên tắc đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Người bình thường hiếm khi đặt ra được một vài nguyên tắc đặc biệt cho riêng mình. Hôm nay, họ nghe thấy cái này hay liền hạ quyết tâm đi làm. Hôm sau, họ lại nghe thấy có thứ khác hay hơn nên lại bỏ ngang cái cũ, nhảy sang làm cái mới. Con người thường rất khó để kiên trì theo đuổi nguyên tắc của mình. Vì thế, sau cùng họ vẫn chẳng làm được chuyện gì.

Nhà đầu tư tài ba Raymon Dalio là người dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông đã đúc kết toàn bộ kinh nghiệm sống của mình trong cuốn Nguyên tắc. Ông đã mổ xẻ và phân tích các nguyên tắc sống, làm việc và quản lý trên nhiều góc độ. Từ đó, ông đã đưa ra các nguyên tắc cốt lõi trong đối nhân xử thế và quản lý doanh nghiệp. Đây chính là quyển sách gối đầu giường của tỷ phú Bill Gates và nhiều doanh nhân nổi tiếng khác.

Năng suất làm việc càng cao thì hiệu quả thu được càng tốt. Đó là nguyên tắc được áp dụng cả trong công việc lẫn trong đời sống. Trong việc đọc sách, việc trang bị kỹ năng đọc hiệu quả sẽ giúp bạn tiếp thu được nhiều kiến thức mà không cần mất nhiều thời gian. Không chỉ vậy mà nó còn giúp bạn có thể nhanh chóng ứng dụng hiệu quả những kiến thức đó vào cuộc sống.

Theo Đình Trọng

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên