MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng

16-07-2022 - 06:37 AM | Xã hội

Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Sau nhiều ngày mưa dông, hôm nay (16/7), các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay (16/7), khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng  - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới từ hôm nay (16/7).

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến 19/7. Từ đêm 19/7, do ảnh hưởng của áp cáo cận nhiệt đới hoạt động, miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Phú Yên hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, hôm nay các tỉnh miền Trung và miền Nam có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng cao đến rất cao (7.0 - 10.0.). Miền Bắc chỉ số tìa UV ở ngưỡng rất cao (9.0). Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Dự báo từ mai (17/7) nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở các tỉnh miền Trung, kéo dài đến khoảng 20/7, trong đó nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Từ 21/7, nắng nóng có xu hướng giảm dần, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-23/7 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo từ nay đến 19/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm về cường độ và phạm vi. Từ 20-25/7, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.


Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên