MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt đến bao giờ?

06-05-2023 - 08:48 AM | Xã hội

Dự báo hôm nay (6/5) có thể là ngày nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi có thể trên 41 độ. Từ 7/5, nắng nóng dịu dần ở Đông Bắc Bộ. Từ 8/5, giảm dần ở Tây Bắc Bộ và miền Trung.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt đến bao giờ? - Ảnh 1.

Hôm nay dự báo là ngày nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc, miền Trung.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38, có nơi trên 39 độ.

Hôm qua (5/5), miền Bắc, miền Trung nhiều nơi nhiệt độ cao nhất trên 41 độ như Mường La (Sơn La) 41.3 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ, Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42.9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 42.2 độ, Vinh (Nghệ An) 41 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.3 độ. Đặc biệt tại Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận 43.1 độ.


Dự báo từ ngày mai (7/5), nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm mai, khu vực này đón mưa dông rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tại Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ ngày 8/5, nắng nóng giảm dần.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 33-36 độ, phía Nam từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày 7/5, nắng nóng dịu dần ở Tây Nguyên. Từ ngày 8/5, nắng nóng dịu dần ở Nam Bộ. Từ ngày 8/5 đến 15/5, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Theo Nguyễn Hoài

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên