MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

17-03-2023 - 07:59 AM | Xã hội

Hôm nay (17/3), vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực đồng bằng, ven biển có mưa phùn. Miền Nam tiếp tục nắng nóng.

Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên hôm nay (17/3), khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ chiều và đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ trong ngày và đêm nay phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có thể tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo vùng núi Bắc Bộ từ 18-19/3, tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các nơi khác ở Bắc Bộ từ 18-20/3 đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Miền Bắc mưa dông, Nam Bộ nắng nóng - Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay đón mưa, mưa phùn.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Đông Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên