MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp hửng nắng, Nam Bộ đón triều cường mạnh

20-02-2023 - 07:45 AM | Xã hội

Hôm nay (20/2), nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua, trưa chiều hửng nắng, miền Trung tiếp tục mưa rào rải rác. Nam Bộ đón đợt triều cường mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có xu hướng lệch đông nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Miền Bắc sắp hửng nắng, Nam Bộ đón triều cường mạnh - Ảnh 1.

Trưa chiều nay, Hà Nội có thể hửng nắng, nền nhiệt tăng. Ảnh: Như Ý.

Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ từ 21-23/2 có mưa nhỏ rải rác, trời nồm ẩm.

Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 24/2, Nam Bộ chịu một đợt triều cường mạnh, kết hợp với sóng lớn, có khả năng gây ngập úng diện rộng, nhất là khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên