MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Minh Hữu Liên – Hành trình vươn ra biển lớn

20-05-2022 - 15:44 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Minh Hữu Liên – Hành trình vươn ra biển lớn

Với bề dày lịch sử 16 năm phát triển, đón đầu xu hướng cùng tinh thần Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên đang chuyển mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong ngành sản xuất và thương mại Thép – Inox.

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được thành lập vào năm 2007, với vốn điều lệ ban đầu là 6,5 tỷ đồng và quy mô nhà xưởng với diện tích là 8.131,8 m2. Năm 2008, đánh dấu bước phát triển của Minh Hữu Liên ở thị trường xuất khẩu, đơn hàng đầu tiên về sản phẩm ứng dụng từ thép ký kết với nhà bán lẻ Mỹ. Công ty cũng đã xây dựng thành công và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 với giấy chứng nhận chất lượng số HT1797.08.17 do trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp. Phát hành cổ phiếu và chính thức niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MHL vào năm 2009.

Minh Hữu Liên – Hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 1.

Năm 2010, Minh Hữu Liên tăng vốn điều lệ lên 39,7 tỷ đồng và thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, tập trung vào 3 vấn đề trọng yếu bao gồm: Xây dựng Chiến lược kinh doanh, Xây dựng Chiến lược thương hiệu và Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung phát triển chủng loại sản phẩm ứng dụng từ thép như xe đẩy 2 bánh, xe đẩy 4 bánh, xe công cụ, xe tiện dụng,… để chào bán vào kênh siêu thị Metro đồng thời đẩy mạnh doanh số xuất khẩu.

Từ đó đến nay, Minh Hữu Liên chủ yếu đầu tư vào sản xuất và kinh doanh ngành hàng ống inox, sản phẩm ứng dụng từ thép, nâng quy mô doanh nghiệp về nhân sự, về doanh thu và mở rộng phạm vi sản xuất với các loại sản phẩm có kết cấu phức tạp hơn nhằm gia tăng số lượng khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao uy tín thương hiệu. Để đạt đến thành công như hiện tại Chiến lược Kinh doanh của Minh Hữu Liên là một điểm sáng giúp công ty đạt được những thành tựu nhất định trên thị trường hiện nay. Một thương hiệu của Việt Nam đạt được nhiều sự ưu ái của khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt thương hiệu của Việt Nam được nhập khẩu, bán rộng rãi vào hệ thống siêu thị của Mỹ hơn 12 năm qua. Minh Hữu Liên tiếp tục khẳng định được vị thế của mình hơn nữa trong nhiều năm tới với việc duy trì và phát triển về chất lượng sản phẩm, phát triển nhà phân phối.

Minh Hữu Liên – Hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đặc biệt, vào kỳ đại hội cổ đông 05/05/2022 vừa qua, Minh Hữu Liên có những thay đổi nhân sự cấp cao, sau khi trở thành cổ đông lớn sỡ hữu 24% cổ phần, ông Huỳnh Đình Thành được bổ nhiệm trở thành người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua nghị quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, bổ nhiệm các thành viên mới vào Ban Điều hành, hứa hẹn một bức tranh về lãnh đạo điều hành của Minh Hữu Liên vô hình cộng hưởng thêm giá trị trong thời gian tới.

Minh Hữu Liên – Hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Đình Thành – Chủ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

Ông Huỳnh Đình Thành cho biết " Năm 2021 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành thép nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Năm 2022 là một năm đánh dấu bước ngoặt của Minh Hữu Liên, với chủ trương tối ưu công suất tất cả các dây chuyền để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường xuất khẩu phục hồi sau đại dịch Covid. Đặc biệt, định hướng phát triển thị trường xuất khẩu được xem là hoạt động kinh doanh trọng yếu trong năm 2022, ngoài thị trường Mỹ, chúng tôi sẽ hướng đến thị trường Nhật Bản và các nước Châu Âu. Để có thể phục vụ định hướng trên, công ty đã triển khai một loạt kế hoạch nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển thời gian tới, đầu tiên chúng tôi sẽ kêu gọi vốn để tăng đầu tư vào nhà máy sản xuất phục vụ xuất khẩu và các kế hoạch cho kinh doanh thương mại thép, inox, các dự án đầu tư vào bất động sản… Ngoài ra với lợi thế của Nhóm cổ đông mới, HĐQT, Ban Điều hành mới có bề dày kinh nghiệm trong quản trị và điều hành hơn 20 năm trong nghề về đầu tư tài chính, sản xuất, kinh doanh thép inox sẽ giúp cho Minh Hữu Liên lấy lại vị thế vốn có mà chưa được khai thác triệt để"

Để nắm bắt cơ hội thị trường, Minh Hữu Liên đang tích cực triển khai nhiều giải pháp mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ cho nhà máy sản xuất thép. Duy trì ổn định doanh số và thúc đẩy đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng công suất cho các chủng loại sản phẩm có lợi thế cao thông qua kênh phân phối hiện có tại Mỹ, mở rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới như thép cuộn, thép xây dựng.

Với mục tiêu sản xuất những sản phẩm Việt có chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Công ty đã mạnh dạn nhập thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại. Ngoài ra, công ty áp dụng và phát triển rất nhiều sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thép được sản xuất ra, tiết kiệm chi phí và quá trình vận hành cũng trở nên hiệu quả hơn.

Không chỉ phát huy hiệu quả đòn bẩy hoạt động, công ty còn có riêng một bộ phận chuyên về nghiệp vụ tài chính, với mô hình sử dụng vốn tối ưu, ổn định dòng tiền và gia tăng thêm lợi nhuận mỗi năm. Có thể nói rằng, Minh Hữu Liên đang trong thời điểm vô cùng thuận lợi để vươn tới đỉnh cao trong tương lai.

https://cafef.vn/minh-huu-lien-hanh-trinh-vuon-ra-bien-lon-20220520152835538.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên