MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới chào đời nhưng con gái của Meghan - Harry đã sở hữu "quyền năng" đặc biệt, có thể làm xoay chuyển mối quan hệ căng thẳng giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh

07-06-2021 - 18:59 PM | Sống

Mới chào đời nhưng con gái của Meghan - Harry đã sở hữu "quyền năng" đặc biệt, có thể làm xoay chuyển mối quan hệ căng thẳng giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh

Chưa từng có đứa trẻ hoàng gia nào lại chào đời với nhiều sự kỳ vọng như con gái của nhà Sussex.

Mới đây, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle đã thông báo về sự ra đời của đứa con thứ hai. Bé gái chào đời vào sáng thứ 6 (4/6) giờ địa phương, tại bệnh viện Santa Barbara Cottage, California (Mỹ). Tên đầy đủ của cô bé là Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, còn biệt danh ở nhà là Lili.

"Vợ chồng Công tước xứ Sussex vui mừng chào đón sự ra đời của con gái, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, đến với thế giới này. Em bé chào đời tại bệnh viện Santa Barbara Cottage, Santa Barbara, California với sự săn sóc nhiệt tình của đội ngũ y tế, có cân nặng hơn 3,4kg. Cả hai mẹ con đều có sức khỏe tốt và hiện đã được về nhà. Lili là tên được đặt theo tên bà cố, Nữ hoàng Elizabeth II, người có biệt danh là Lilibet. Tên lót của đứa trẻ được chọn để tôn vinh bà nội quá cố yêu quý, Công nương Diana".

Dù chỉ đứng thứ 8 trong danh sách thừa kế, Lilibet sẽ có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến tương lai lâu dài của Hoàng gia Anh.

Bản thân cô bé đã là một đứa trẻ đặc biệt: chắt nội của Nữ hoàng Anh nhưng lại được sinh ra trên đất Mỹ. Ngoài ra, con gái của Harry và Meghan còn được đặt theo tên của 2 người phụ nữ hoàng gia có ảnh hưởng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Quyết định tôn vinh bà và mẹ qua tên con gái của Harry hoàn toàn dễ hiểu, bởi họ đều là những người có ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Tuy nhiên, việc sử dụng cái tên Lilibet lại là một nước đi không ai ngờ tới.

Kể từ khi cặp đôi công bố giới tính thai nhi, công chúng đã tính đến việc Harry sẽ đặt tên con là Diana, hoặc chí ít cũng là Elizabeth. Hoàng tử William và Công nương Kate cũng đã lấy Diana làm tên đệm cho con gái mình trước đó. Thế nhưng, nhà Sussex lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi sử dụng biệt danh thân mật của Nữ hoàng Anh.

Nhiều người tự hỏi: Liệu đây có phải là một quyết định "chơi trội" từ phía nhà Sussex? Liệu Harry có dám là như thế nếu Hoàng tế Philip - người duy nhất trong gia đình được phép gọi Nữ hoàng bằng tên "Lilibet" - vẫn còn sống? Vợ chồng họ đã xin phép Nữ hoàng Anh chưa?

Hành động này chắc chắn sẽ nhận về không ít cái nhíu mày từ người trong cung điện. Bởi lẽ, vợ chồng Harry và Meghan vốn nổi tiếng là hay phá vỡ quy tắc và "nói xấu" hoàng gia.

Nhà báo Richard Kay nhận xét: "Dù cái tên ‘Lilibet’ sẽ đem lại may mắn hay gánh nặng trong tương lai thì cô con gái nhà Sussex cũng đang đứng trước một cơ hội độc đáo. Đứa trẻ này có thể là cầu nối hàn gắn mối quan hệ đầy căng thẳng giữa vợ chồng họ và Hoàng gia Anh, mà trọng tâm là tình cảm anh em rạn nứt giữa Harry và William.

Giờ đây, cả Harry và William đều đã có ‘đủ nếp đủ tẻ’. Họ có thể bắt đầu làm hòa bằng cách nhắc nhở bản thân về lời dặn năm xưa của mẹ, rằng hai anh em sẽ nương tựa vào nhau suốt cuộc đời này".

Dĩ nhiên, điều này không hề dễ dàng. Việc Harry lựa chọn sang Mỹ để sống cuộc đời tự do thay vì thực thi nhiệm vụ hoàng gia đã tạo ra một rào cản lớn. Cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3 lại càng khiến tình hình tồi tệ thêm.

Trong đám tang Hoàng tế Philip hồi tháng 4, Harry và William đã có cơ hội gặp riêng nhau nhờ những nỗ lực hàn gắn của Kate. Hình ảnh hai người đi cùng nhau và trò chuyện trên đường rời nhà nguyện St George khiến công chúng hy vọng vào một viễn cảnh tươi sáng. Đáng tiếc thay, điều này đã không xảy ra.

Thái tử Charles - người liên tục bị tổn thương bởi những lời buộc tội của Harry - cũng sẽ có phản ứng nhiều lẫn lộn. Ông vui mừng trước sự ra đời của đứa cháu gái thứ hai, nhưng nỗi buồn rầu vì không thể gặp các cháu thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Thái tử chẳng biết mình có thể tham dự lễ rửa tội của cháu gái hay không, và nếu tham dự thì buổi lễ sẽ diễn ra tại đâu.

Chuyên gia về hoàng gia Tom Skyes đánh giá: "Nếu Hoàng gia Anh muốn bỏ lại cơn ác mộng về sự ra đi của Harry và Meghan ở phía sau, họ cần quên đi những thắc mắc về chuyện ai là người bắt đầu rạn nứt này, mà tập trung hơn vào việc giải quyết nó".

"Dù cảm thấy bực mình ra sao, họ cũng phải chịu đựng và hành động trước. Sự ra đời của đứa trẻ này chính là cơ hội lý tưởng để thực hiện điều đó".

(Theo Daily Mail)

Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên