MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới nhất vụ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đồng Nai

05-01-2023 - 10:55 AM | Tài chính - ngân hàng

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Từ Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa), để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h30 ngày 28/12, Từ Thanh Tùng mặc trang phục màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang vào Phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, đối tượng dùng vật giống súng đe doạ một người dân đang giao dịch và cướp số tiền hơn 20 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Sau hơn 4 giờ gây án, Tùng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Mới nhất vụ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Từ Thanh Tùng (trái) tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, do thua độ bóng đá dẫn đến nợ nần, nên nảy sinh ý định cướp tiền ở ngân hàng . Cơ quan Công an xác định, khẩu súng Tùng sử dụng để gây án là súng nhựa.

Cùng ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi giết người.

Mới nhất vụ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Đối tượng Cho Thanh Tùng

Tùng là đối tượng đã đâm trọng thương đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an phường An Hòa (TP Biên Hòa).

Theo điều tra, tối 23/12/2022, sau khi đi uống rượu về, Tùng va chạm giao thông với 2 người đàn ông chưa rõ lai lịch. Hai bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tùng chạy về nhà lấy 3 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Nhận được thông tin vụ việc, tổ tuần tra Công an phường An Hòa tổ chức chốt chặn để khống chế đối tượng.

Khi phát hiện Tùng đi đến đầu đường Ngô Quyền (phường An Hòa), tổ tuần tra yêu cầu Tùng dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Thế Đức đang trực chỉ huy tại trụ sở Công an phường An Hòa trực tiếp ra hiện trường để chỉ huy xử lý vụ việc và cùng các cán bộ, chiến sĩ tước 2 con dao trong người đối tượng.Tuy nhiên, đối tượng Tùng rút con dao thứ 3 đâm vào ngực trái đại úy Đức, gây thương tích nặng.

Theo Mạnh Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên