MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi phút các ông lớn công nghệ kiếm được bao nhiêu?

09-05-2021 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Mỗi phút các ông lớn công nghệ kiếm được bao nhiêu?

Bảy công ty công nghệ lớn nhất (hay còn gọi là nhóm Big Tech) đã có một năm 2020 thành công rực rỡ khi đại dịch virus corona không ngăn được họ tăng giá trị thêm 3,4 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.

Trong những tháng gần đây, các gã khổng lồ công nghệ đã công bố doanh thu kỷ lục, trong đó cả Amazon lẫn Apple đều lần đầu tiên đạt doanh thu 100 tỷ USD vào quý cuối cùng của năm 2020.

Thật vậy, trong trường hợp của Amazon, gã khổng lồ thương mại điện tử này đã thu về hơn 830.000 USD mỗi phút trong quý gần đây nhất.

Dưới đây là doanh thu theo từng phút của Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Tesla và Netflix trong quý đầu tiên của năm 2021 mà CNBC đã tính ra theo báo cáo thu nhập hàng quý của họ nộp cho SEC:

1. Amazon: 837.330,25 USD

2. Apple: 691.234,57 USD

3. Alphabet (công ty mẹ của Google): 426.805,56 USD

4. Microsoft: 321.805,56 USD

5. Facebook: 201.936,73 USD

6. Tesla: 80.162,04 USD

7. Netflix: 55.270,06 USD

Trung bình, các công ty thu về 373.606 USD mỗi phút, ít hơn so với mức trung bình trong quý trước là 416.768 USD mỗi phút, theo trang web dữ liệu kinh doanh Visual Capitalist. Cả Apple và Amazon đều công bố doanh thu kỷ lục trong quý cuối cùng của năm 2020, giúp thúc đẩy mức trung bình chung, trong đó Amazon thu về hơn 950.000 USD mỗi phút.

Trong quý đầu tiên của năm 2021, Amazon dẫn đầu nhóm khi thu về hơn 108,5 tỷ USD doanh thu. Tính ra mỗi phút họ bỏ túi 837.330 USD.

Amazon đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD trong quý thứ hai liên tiếp. Amazon sắp có một năm bom tấn, khi đại dịch buộc mọi người phải mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos - người đã tuyên bố từ chức CEO trong lần tiết lộ thu nhập hàng quý cuối cùng của công ty - thậm chí đã thấy tài sản ròng cá nhân của mình vượt mốc 200 tỷ USD.

Apple xếp ngay sau Amazon trong bảng doanh thu tính theo phút, khi đạt 691.234 USD mỗi phút trong quý đầu tiên của năm 2021. Công ty này đạt doanh thu 89,6 tỷ USD trong quý đó, với doanh số bán iPhone tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước.

Apple cũng có giá trị thị trường lớn nhất so với bất kỳ công ty nào trên thế giới - hơn 2,2 nghìn tỷ USD, tính đến thứ Sáu vừa qua. Amazon có giá trị thị trường là 1,76 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, công ty mẹ của Google là Alphabet có giá trị thị trường khoảng 1,6 nghìn tỷ USD, và thu về 426.805 USD mỗi phút, dựa trên kết quả quý gần đây nhất. Công ty này đã báo cáo tổng doanh thu là 55,3 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2021. Microsoft, với vốn hóa thị trường là 1,9 nghìn tỷ USD, đã báo cáo doanh thu quý là 41,7 tỷ USD trong tuần này. Tính ra, Microsoft thu về 321.805 USD mỗi phút.

Facebook (giá trị thị trường là 925 tỷ USD) đã thu về 201.936 USD mỗi phút và 26,2 tỷ USD tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm. Tesla (giá trị thị trường là 677 tỷ USD) đứng ở vị trí tiếp theo trong danh sách với 80.162 USD doanh thu mỗi phút, dựa trên tổng doanh thu quý là 10,4 tỷ USD.

CEO Tesla là Elon Musk đã tạm thời vượt qua Bezos để giành danh hiệu người giàu nhất thế giới hồi tháng 1, sau một năm 2020 rất thành công nhờ ​​giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng cao. Musk hiện có giá trị tài sản ròng là 175 tỷ USD, đứng thứ hai sau Bezos (202 tỷ USD), theo Bloomberg.

Cuối cùng, Netflix, gã khổng lồ phát trực tuyến có vốn hóa thị trường 227 tỷ USD, đã có một năm 2020 đạt doanh thu kỷ lục, nhưng lại chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng thuê bao chậm lại trong quý đầu tiên của năm 2021. Tuy nhiên, Netflix đã thu về 7,2 tỷ USD trong quý cuối cùng của năm, hay 55.270 USD mỗi phút.

Lê Thanh Hải

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên