MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Môn thuyền buồm: Mối "lương duyên" mới của doanh nhân

17-05-2016 - 15:30 PM | Doanh nghiệp

Cùng với những môn thể thao thời thượng như tennis, golf, đua thuyền buồm đang dần trở thành bộ môn thể thao được giới doanh nhân yêu thích, bất chấp những khó khăn khi còn quá mới mẻ ở Việt Nam.

Những cái "khó" ló cái khôn

Bộ môn đua thuyền buồm du nhập vào Việt Nam trong khoảng 8 năm trở lại đây, khi một số người nước ngoài mở các dịch vụ du lịch thuyền buồm tại Nha Trang, Vũng Tàu. Ba năm trước, tại Nha Trang có xưởng đóng thuyền buồm đầu tiên, do người nước ngoài sở hữu, phục vụ cho nhu cầu phát triển dịch vụ cũng như sở thích cá nhân. Giai đoạn này, bộ môn đua thuyền buồm mới bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam, nhưng vẫn chỉ giới hạn hoạt động trong các câu lạc bộ tự phát, sinh hoạt không thường xuyên.

Trao đổi trong Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016, ông Châu Văn Hùng, Trưởng ban Trọng tài, một người tâm huyết với bộ môn đua thuyền buồm Việt Nam cho biết: "Ngoài những thử thách đặc thù của bộ môn thể thao này, khó khăn đối với người chơi ở Việt Nam đó là địa điểm cũng như cơ sở vật chất".

Theo tìm hiểu, một chiếc thuyền buồm hai thân (catamaran) như được sử dụng trong Giải đấu vừa rồi trị giá hơn 100 triệu đồng. Đối với một thú vui cá nhân, hoặc đối với một vận động viên muốn theo đuổi bộ môn này một cách chuyên nghiệp, đây thực sự là một "khoản đầu tư" không nhỏ.

Tháng tư vừa rồi, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã kí gói hợp tác đối tác Singapore và nhận được tài trợ là 05 chiếc Laser, 10 chiếc Optimist và 2 chiếc Ván buồm, đây là những chuẩn thuyền thi đấu tại các kỳ thế vận hội Olympic và Asiad. Đồng thời, đội tuyển Sailing trẻ quốc gia cũng đã được thành lập.

Sân chơi chuyên nghiệp cho người đam mê thuyền buồm

Nhằm mục đích tạo một sân chơi cho những người đam mê bộ môn đua thuyền buồm tại Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo cho Trung tâm Thể dục Thể thao Kiên Giang và công ty CP Quảng cáo Thiên Vũ tổ chức Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016. Giải đấu vừa diễn ra ngày 5 và 6/5/2016, tại bãi biển Dinh Cậu, Phú Quốc.

Lần đầu tổ chức, giải thu hút 27 đội- 54 người đam mê bộ môn này tham dự. Đáng chú ý, có 21 đội đến từ các tỉnh thành trong cả nước, 3 đội đến từ các câu lạc bộ đua thuyền buồm có tiếng như Mỹ, Pháp, Cộng hoà Séc.

Các đội tranh tài tại Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016
Các đội tranh tài tại Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016

Theo đánh giá của ông Võ Đồng Lập, PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Uỷ viên thường vụ Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam: "Việt Nam có hơn 3000km bờ biển. Nếu chúng ta tận dụng được thế mạnh này để phát triển bộ môn thuyền buồm, không những giúp bộ môn thể thao này trở nên phổ biến hơn, mà còn mở ra cơ hội khái thác du lịch thuyền buồm, tối ưu hoá tiềm năng du lịch biển của Phú Quốc, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân địa phương".

Những Giải đấu như vậy còn góp phần phát triển loại hình thể thao gắn kết với du lịch.
Những Giải đấu như vậy còn góp phần phát triển loại hình thể thao gắn kết với du lịch.

Theo ông Bùi Anh Vũ, Tổng Giám đốc công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ: "Giải sẽ được tổ chức thường niên nhằm phổ rộng bộ môn đua thuyền buồm tại Việt Nam, cũng như góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch biển đảo Việt Nam. Qui mô của giải trong những năm tới sẽ không giới hạn ở một địa phương mà sẽ mở rộng phạm vi toàn quốc".

Thông tin thêm về Giải và bộ môn đua thuyền buồm, xem tại www.duathuyenbuom.vn.

Nguồn thông tin tham khảo:

http://tapchithethao.vn/lien-doan-dua-thuyen-viet-nam-duoc-tai-tro-25-ti-bang-hien-vat-n2120.html

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên