MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt!

27-12-2021 - 08:59 AM | Sống

Năm 2021 dần khép lại, dù có nhiều khó khăn, thách thức với ngành Giáo dục, song vẫn có những điểm sáng khiến chúng ta không khỏi tự hào.

Năm 2021 là một năm khó khăn với nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Nhưng gác lại những thách thức ấy, giáo dục Việt Nam tự hào vì tiếp tục có những thành tích đáng trân trọng, những nhân vật truyền cảm hứng để chúng ta tin vào thế hệ trẻ sẽ dựa vào sức mạnh của tri thức và tinh thần nhiệt huyết để vẽ nên một bức tranh Việt Nam diệu kỳ trong tương lai.

1. Cô giáo Hà Ánh Phượng: Trúng cử đại biểu Quốc hội

Năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng là một trong những nhân vật truyền cảm hứng cho ngành giáo dục Việt Nam khi cô được vinh danh trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu, giải thưởng do tổ chức Varkey Foundation trao tặng.

Có một năm 2020 hết sức đáng nhớ, đó chính là bàn đạp để cô có thêm những cống hiến và dấu ấn nữa cho nền giáo dục nước nhà.

Được biết, năm 2021 vừa rồi cô nằm trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Đến tháng 10, cô vinh dự được nhận giải thưởng Công chúa Thái Lan lần thứ 4, giải thưởng do công chúa Maha Chakri xứ chùa Vàng sáng lập nhằm tôn vinh những cá nhân có sáng kiến đột phá trong giáo dục, có ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương, trong nước và đồng nghiệp quốc tế.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 1.

Cô giáo Hà Ánh Phượng sinh năm 1991, người dân tộc Mường, quê xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ); hiện đang là giáo viên trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

2. Sinh viên Đồng Ngọc Hà: Top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

Nam sinh Đồng Ngọc Hà (sinh viên năm nhất ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vượt qua khoảng 3.500 ứng viên tới từ 94 quốc gia để góp mặt trong top 50 người sinh viên xuất sắc nhất toàn cầu, giải thưởng do quỹ Varkey Foundation và Chegg.org đồng sáng lập.

BTC giới thiệu Ngọc Hà là sinh viên tiêu biểu đến từ Việt Nam. Cậu bạn có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, có thời điểm cả 4 người chỉ sống trong căn phòng cũ kĩ vỏn vẹn 24m2. Mẹ nam sinh từng phải từ bỏ ước mơ học tập do những định kiến.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 2.

Tuy vậy, Ngọc Hà vẫn tự hào khi là học sinh trường chuyên hàng đầu của Việt Nam. Suốt 3 năm phổ thông, cậu bạn nhận được nhiều thành tích học tập tốt như: Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2020; Giải Nhất Olympic Sinh học cấp quốc gia năm 2020.

Một trong những dự án tiêu biểu của Ngọc Hà là thành lập Biology For All Vietnam - dự án Sinh học cho người Việt nhằm hỗ trợ học sinh năng khiếu trong nước.

3. Quán quân Olympia Nguyễn Hoàng Khánh

Nguyễn Hoàng Khánh là Nhà vô địch của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21, với chiến thắng này, nam sinh cũng chính thức xác lập kỷ lục cho Quảng Ninh khi trở thành tỉnh duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có 3 Quán quân.

Anh chàng đã thể hiện sự xuất sắc xuyên suốt 4 vòng thi và từng phá kỷ lục chương trình khi trải qua tất cả 17 câu hỏi Khởi động tuần chỉ trong 60 giây, qua đó giành được 110 điểm ở phần thi này.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 3.

Nam sinh từng chia sẻ có sở trường đọc rất nhanh, chỉ đọc 1 trang sách trong vòng 7-8 giây. Đó cũng là lý do mà hầu hết ở phần thi Khởi động (phần thi cần đọc nhanh câu hỏi), nam sinh đều giành được số điểm khá cao.

Hoàng Khánh cũng có thành tích học tập vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nam sinh từng đạt một số giải thưởng như các giải Nhất HSG tiếng Anh cấp thị xã Quảng Yên năm 2019; giải Nhì HSG tiếng Anh cấp thành phố Uông Bí; giải nhất Hóa học cấp trường,....

Nam sinh từng chia sẻ về việc cân nhắc chọn một trường đại học trong nước và có ước mơ sáng lập nên một công ty trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ để giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc khởi nghiệp khác trên thế giới.

4. Mẹ con tân sinh viên Lê Thanh Sang - thủ khoa ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2021, một câu chuyện khiến khán giả cả nước vô cùng xúc động về chị L.T.A.T (Quận 6, TP.HCM) và con trai Lê Thanh Sang . Được biết, Sang thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đạt 28,75 điểm cho khối B. Số điểm này giúp cậu trúng tuyển vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vị trí thủ khoa.

Trước tin này, chị T. vừa mừng vừa lo vì chị là một góa phụ, một mình nuôi con trai khôn lớn bằng nghề tạp vụ cho một công ty địa ốc, số tiền trang trải cho việc học của con sắp tới là rất lớn. Dù thế, người mẹ không muốn "chặt" đi đôi cánh ước mơ của đứa con duy nhất. Chị viết đơn lên công ty, xin được ứng trước 14 triệu đồng để làm thủ tục nhập học cho con.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 4.

Chị T. hy vọng đơn sẽ được duyệt tiền ứng trước sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Chị T. không còn người thân thích, không có nhà và cũng không có tiền tích lũy cho tương lai của con trai, chỉ có đôi bàn tay và sức lao động.

Nhận đơn, trưởng bộ phận nhân sự chuyển lên cấp trên. Nhưng kết quả báo về: Lá đơn của chị T. đã được Tổng Giám đốc xem, định duyệt, nhưng đến tay Chủ tịch Tập đoàn, nó KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN.

Thay vào đó, công ty đã có định hướng khác trong việc giúp đỡ mẹ con Sang. Theo đó, lãnh đạo tập đoàn đã thưởng cho nam sinh 50 triệu đồng và hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng cho việc học. Đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thường, phần thưởng xứng đáng cho cả hai mẹ con chị T. vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 5.

5. Võ Kim Anh - thủ khoa khối B 30 điểm

Võ Kim Anh là thí sinh người duy nhất đạt tròn 30 điểm cho 1 khối xét tuyển truyền thống ở kỳ tuyển sinh ĐH năm 2021. Nữ sinh là học sinh chuyên Toán 1 của THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 10X ẵm trọn vẹn 3 điểm 10 các môn thi khối B gồm Toán, Hóa, Sinh.

Đặc biệt các môn còn lại cũng xuất sắc không kém khi cũng đạt 9.08 môn Khoa học Tự nhiên, 8.6 môn Tiếng Anh, 7.25 môn Vật lý và 5.5 môn Ngữ văn.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 6.

Cô bạn cũng có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, từng 2 lần giành giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và lớp 12. Trong các kỳ thi thử do Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức trước đó, Kim Anh cũng đều có điểm số vào top 3 của lớp chuyên Toán.

Với kết quả này, Kim Anh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

6. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Đăng quang một cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò Việt Nam bởi những nỗ lực của mình. Được biết, dù có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn và sống chung với bà nhưng cô nàng vẫn rất tự giác, ý thức trong học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Năm 2016, cô thi đỗ vào ngành Ngữ văn Pháp của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước đó, cô rất có năng khiếu và từng giáo viên khen ngợi về trình độ tiếng Anh không phải dạng vừa. Đến nay, cả tiếng Anh và Pháp đều được người đẹp sử dụng tốt. Đây cũng chính là lợi thế giúp người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế một cách thuyết phục.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 7.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho hành trình đến với Miss Grand International, Thùy Tiên còn tự học thêm tiếng Thái. Hiện tại, sau khi bảo lưu kết quả học tập tại trường Nhân văn, cô đang là sinh viên năm 3 chương trình Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel HSU, trường Đại học Hoa Sen.

7. Học sinh Nguyễn Mạnh Quân: Nam sinh "vàng" của môn Vật lý

Nguyễn Mạnh Quân hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cậu bạn xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021. Trước đó, nam sinh cũng là chủ nhân của tấm Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2021.

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 có 8 học sinh tham dự thì tất cả đều đoạt giải. Trong đó, Mạnh Quân đem về tấm Huy chương Vàng với thành tích tổng điểm cao nhất và điểm thực hành cao nhất. Thành tích này sau 19 năm, đoàn học sinh Việt Nam mới đạt lại được, sau kỳ AphO 2002. Chủ tịch cuộc thi cũng đã tặng bằng khen cho nam sinh vì kết quả đáng khâm phục trên..

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 8.

Nguyễn Mạnh Quân đã từng đạt được nhiều thành thích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế gồm: HCV và giải thí sinh đạt điểm cao nhất toàn cuộc thi (Absolute Winner) năm 2019; HCV Châu Á Thái Bình Dương môn Toán năm 2015 tại Singapore; HCV IMC Toán học trẻ Quốc tế năm 2016 tại Thái Lan; Thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Toán của thành phố Hà Nội…

Với những thành tích ấn tượng, nam sinh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

8. Đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế

Ngoài thành tích của Mạnh Quân, năm nay Việt Nam cử 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đó có một đoàn dự Olympic Tin học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, một đoàn dự Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương và 5 đoàn dự Olympic quốc tế các môn Toán, Hoá, Sinh, Vật lý và Tin học.

Kết quả đáng tự hào khi tất cả các thí sinh tham dự đều đạt giải, trong đó có 12 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng và 2 bằng khen. Nhờ những thành tích này mà Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các kỳ Olympic quốc tế.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 9.

Việt Nam năm nay cũng đoạt giải thưởng cao ở hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế - REGENERON ISEF 2021 với một dự án giành giải chính thức và hai dự án được các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao giải đặc biệt.

Với những kỳ tích mà các học sinh mang về, 8 học sinh đoạt huy chương Vàng ở các kỳ thi Olympic được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 11 em huy chương Bạc được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ngoài ra 6 học sinh được Thủ tướng tặng bằng khen, 6 học nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

9. Nam sinh Đỗ Đăng Khoa

Đỗ Đăng Khoa , chàng sinh viên năm 4 của Đại học Kiên Giang suốt nhiều tháng qua là 1 trong 4 tài xế lái xe cấp cứu mẫn cán của Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá (Kiên Giang) với nhiệm vụ là chuyên chở những ca F0, F1 đi điều trị và cách ly.

Khi Kiên Giang có xuất hiện những trường hợp F0 đầu tiên, Đỗ Đăng Khoa đã đăng ký tham gia vào lực lượng trực chốt chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn Kiên Giang. Tiếp đó, nghe tin Khoa Kiểm soát bệnh tật của Trung tâm y tế TP đang có 1 chiếc xe cấp cứu nhưng chưa có tài xế, với bằng lái xe B2 trong tay, ngay lập tức 9X đã xung phong qua đây để làm nhiệm vụ lái xe chở bệnh nhân.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 10.

Khoa cho biết, những ngày đầu, Trung tâm Y tế chỉ có 2 tài xế cho 2 chiếc xe hoạt động ngày đêm, sau này, trung tâm mới có thêm 2 "bác tài" nữa. Cứ mỗi 8h sáng hằng ngày cậu bạn có mặt tại trung tâm. Đôi lúc, có lệnh điều động gấp từ trưởng khoa, cậu bạn sẽ lập tức đến sớm hơn, có khi còn quên cả bữa ăn sáng. Thế nên, công việc này chẳng có giờ giấc rõ ràng, cụ thể.

Dù áp lực và khối lượng công việc khá nặng song chàng trai trẻ luôn cho thấy nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Cứ thế, Khoa dần trở thành một thành viên không thể thiếu của đội phản ứng nhanh tại Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá.

10. Tập thể sinh viên, giảng viên các trường Đại học Y khoa tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19

Năm qua, dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng giữa những lúc khó khăn, chúng ta mới thấy hết tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.

Những ngày hè tháng 5, tháng 6, khi Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành vùng tâm dịch với số ca mắc ngày càng nhiều, giảng viên, sinh viên của các trường Đại học Y dược trên cả nước đã đồng lòng cùng chi viện nhân lực, chung tay giúp các địa phương trong công tác chống dịch.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 11.
Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 12.
Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 13.

Sinh viên CĐ Bạch Mai, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam chi viện cho những nơi cần nhân lực y bác sĩ

Ít nhất 15 trường Đại học và Cao đẳng Y Dược đã cùng chung sức tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại 2 tỉnh thành phía Bắc. Các trường đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Điện Biên,...

Rồi đến những ngày tháng mà TP,HCM cùng các tỉnh thành phía Nam phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh lớn chưa từng có, các sinh viên, giảng viên thêm một lần nữa khăn gói theo sự phân công của đơn vị để tiếp viện nhân lực phòng chống dịch cho các địa phương.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 14.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 15.

Thầy trò ĐH Y dược Thái Bình

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 16.

Sinh viên CĐ Y tế Bạch Mai

Bộ Y tế cũng kêu gọi các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe tạm hoãn thi, tạm hoãn khai giảng năm học mới để tập trung cho công tác tập huấn phòng, chống dịch và sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Và trong suốt quãng thời gian ấy, trên mạng xuất hiện không ít những hình ảnh đẹp của những sinh viên tình nguyện đang hăng hái trong các công tác phòng, chống dịch dù mọi thứ đều gian nan, vất vả.

Một năm “đi ra biển lớn” với 10 đại diện nổi bật nhất 2021: HCV Olympic quốc tế, cô giáo toàn cầu, sinh viên cũng xuất sắc toàn cầu nốt! - Ảnh 17.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/mot-nam-di-ra-bien-lon-voi-10-dai-dien-noi-bat-nhat-2021-hcv-olympic-quoc-te-co-giao-toan-cau-sinh-vien-cung-xuat-sac-toan-cau-not-20211226154659481.chn

Theo Vũ Trịnh

Trí thức trẻ

Trở lên trên