MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nửa "không phải dạng vừa" của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ

03-09-2016 - 14:42 PM | Sống

Khi số lượng phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ xuất hiện ngày càng nhiều, bóng dáng người đàn ông đứng đằng sau hỗ trợ họ cũng lớn dần hơn.

Sheryl Sandbeg, giám đốc Facebook từng đầy tự hào khi nói về chồng mình: “Quyết định sự nghiệp quan trọng nhất đời tôi là lựa chọn người bạn đời. Tôi có một người chồng đáng kinh ngạc và chúng tôi hoàn toàn bình đẳng với nhau".

Dưới đây là danh sách "một nửa" của những người phụ nữ quyền lực nhất Silicon Valley:

Griffith R. Harsh IV - ông xã của Meg Whitman, Chủ tịch và CEO của Hewlett- Packard

Meg Ưhitman là Chủ tịch và CEO của Hewlett- Packard kết hôn với Griffith R. Harsh IV - một nhà giải phẫu thần kinh đến từ thành phố St. Louis, bang Missouri. Hash từng tốt nghiệp Đại học Harvard và Đại học Oxford. Ông hiện dành phần lớn thời gian nghiên cứu phương pháp điều trị những khối u não.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 1.

Anthony Paduano - đức lang quân của Ruth Porat, CFO Google

Chồng của Ruth Porat, CFO của Google là luật sư. Họ kết hôn năm 1983, khi đó Anthony vẫn còn là một chàng sinh viên luật khoa. Paduano hiện là đồng sở hữu hãng luật Paduano & Weintraub.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 2.

Zachary Bogue – hôn phu của Marissa Mayer, chủ tịch và CEO của Yahoo

Marissa Mayer, chủ tịch và CEO Yahoo cùng Zachary Bogue kết hôn năm 2009. Bouge từng là một luật sư, và đồng sáng lập Quỹ đầu tư Data Collective. Với tư cách một nhà đầu tư cá nhân, ông từng đặt cược vào những dự án startups như Square và Uber.

Bouge học luật ở Đại học Harvard và Georgetown. Hai vợ chồng có chung niềm đam mê chạy bộ và từng cùng nhau tham dự nhiều cuộc thi bán marathon (21 km). 

Trong phần thông tin cá nhân của tài khoản trên mạng xã hội Twitter, ông miêu tả mình là “một nhà hoạt động môi trường”.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 3.

Dennis Troper, bạn đời của Susan Wojcicki, CEO Youtube

Dennis Troper, vị hôn phu của Susan Wojcicki, CEO của Youtube là một thành viên ban giám đốc của Google. 

Dennis mô tả công việc mình là tạo ra những sản phẩm đáng kinh ngạc, và khuyến khích mọi người “luôn học tập không ngừng nghỉ”. 

Họ đã có 5 đứa con, và trong tương lai, có lẽ đây sẽ là thế hệ kế tiếp của đế chế Google.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 4.

Bruce Heaven, phu quân của Lynda Weinman – nhà sáng lập Lynda.com

Lynda Weinman và chồng mình, Bruce Heaven là đồng sáng lập của Lynda.com, công ty giáo dục trực tuyến nổi tiếng. Lợi nhuận từ đầu năm nay của Lynda.com là 1.5 tỷ USD. 

Heavin giám sát toàn bộ phần thiết kế, phong cách của giao diện website Lynda.com. 

Bên cạnh đó, ông cũng thiết kế mỹ thuật cho nhiều album ca nhạc, tạp chí, cũng như các công ty truyền thông.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 5.

Mark Rometty, phu quân của Gini Rometty, Chủ tịch và CEO của IBM

Gini Rometty, Chủ tịch và CEO của IBM đã kết hôn với chồng, Mark Rommetty hơn 30 năm qua. Mark là nhà đầu tư chính của Công ty Bam Oil, và được tờ New York Times mô tả như một “thủ quỹ kiêm thư ký” của vợ. Họ gặp nhau khi bắt đầu khởi nghiệp và được đào tạo tại Học viện General Motors.

Gini kể một câu chuyện thú vị về cách Mark khích lệ cô. Những năm đầu sự nghiệp, Gini từng suy nghĩ rất nhiều về việc xin được thăng chức, cô nhớ lại: “Bạn có tưởng tượng được anh ấy trả lời tôi thế nào không? Anh nói: Anh tin em. Anh hiểu rằng sau 6 tháng làm việc, em đã sẵn sàng cho một chức vụ khác. Và các bạn biết không. Anh ấy đúng hoàn toàn. Tôi nêu nguyện vọng của mình và người ta đã trao cơ hội cho tôi!”.

Một nửa không phải dạng vừa của những người phụ nữ quyền lực trong giới công nghệ - Ảnh 6.

Nguyễn Nguyễn

B.I

Trở lên trên