MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt vì đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump với một phần mềm độc hại

03-04-2019 - 15:11 PM | Tài chính quốc tế

Người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc này bị buộc tội nói dối lực lượng mật vụ Mỹ khi đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida.

Theo tài liệu của Tòa án, người phụ nữ này mang theo một chiếc USB với phần mềm độc hại, cố đột nhập vào nơi ông Trump từng sử dụng làm nơi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2017. Đây cũng là nơi được kỳ vọng trở thành địa điểm diễn ra cuộc gặp tiếp theo của các nhà lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong một cáo buộc hình sự, người phụ nữ đột nhập mang quốc tịch Trung Quốc, được xác nhận là Yujing Zhang. Theo lời khai ban đầu, Zhang được một người đàn ông Trung Quốc xui đến Mar-a-Lago để dự một sự kiện thông qua WeChat. Zhang cũng được yêu cầu "thử bắt chuyện với một thành viên của gia đình Tổng thống về quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc".

Người phụ nữ 32 tuổi có mặt tại Palm Beach vào lúc 12h15 ngày ngày 30/3. Lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi goft ở gần đó. Zhang đã qua mặt 5 nhân viên mật vụ và đi đến khu vực lễ tân của Mar-a-Lago. Người phụ nữ này cho biết bà tới dự một sự kiện hữu nghị của Liên Hợp Quốc về tình hữu nghị Mỹ - Trung. Tuy nhiên, sự kiện này hoàn toàn không có thật.

Ban đầu, Zhang đi qua cửa kiểm soát đầu tiên của lực lượng mật vụ khi cho biết cô đi tới bể bơi. Zhang là họ một thành viên của Mar-a-Lago nhưng người phụ nữ này không trả lời dứt khoát cô có phải người đó hay không. Sau đó, Zhang tiếp tục đi qua 3 nhân viên mật vụ khác để tới sảnh chính. Tại đây, sự kiện mà Zhang cho biết cô sẽ tham dự không tồn tại. Lực lượng mật vụ được gọi tới. Zhang bị bắt vì những tuyên bố không đồng nhất.

Theo tờ Miami Herald, Zhang có lẽ muốn đề cập tới một trong hai sự điện được lên kế hoạch bởi Li "Cindy" Yang, người kinh doanh hệ thống massage ở Florida. Tuy nhiên, các sự kiện mà Yang dự định tổ chức tại Mar-a-Lago đã bị hủy bỏ.

Trong cáo buộc chính thức, Zhang đã đi qua những khu vực được bảo vệ bởi lực lượng Mật vụ. Họ có cảnh báo rõ ràng và bất cứ ai cố tình xâm phạm những khu vực này đều sẽ bị bắt. Khám xét đồ đạc của người phụ nữ này, nhà chức trách Mỹ tìm thấy 4 điện thoại di động, máy tính xách tay, ổ cứng di động và một thiết bị USB. Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc USB có chứa phần mềm độc hại.

Hiện tại, Zhang đang bị tạm giữ và chờ xuất hiện trước một phiên điều trần với cáo buộc khai báo không chính xác cùng xâm nhập khu vực bị hạn chế. Mức phạt cho những cáo buộc này là 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Luật sư của Zhang từ chối phát ngôn.

Tổng thống Trump có mặt tại sân golf gần đó từ 9h37 đến 15h45. Đây là thời điểm Zhang đến Mar-a-Lago và bị lực lượng Mật vụ tạm giữ. Ông Trump trở lại khu nghỉ dưỡng vào lúc 16h cùng ngày.

Linh Anh

CNBC

Trở lên trên