MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn được hỗ trợ 300.000 hộ kinh doanh phải lên doanh nghiệp?

11-06-2016 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

Việt Nam hiện chỉ có hơn 550.000 DN hoạt động đăng ký theo Luật DN nhưng lại có đến hơn 3 triệu hộ kinh doanh cá thể, riêng TP.HCM có hơn 300.000 hộ kinh doanh.

Tại hội thảo tham vấn Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa được tổ chức ở TP.HCM ngày 9-6, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng luật này chỉ chi phối các DN có đăng ký theo Luật DN, trong khi VN hiện có hàng triệu hộ kinh doanh lại không được đề cập.

Đóng góp của thành phần này vào nền kinh tế rất lớn, đó thực chất là những DN nhỏ hay siêu nhỏ, nhưng với quy định trong dự thảo luật, những đối tượng này đã bị loại hết. “Cần nghiên cứu để không bỏ qua đối tượng này” - ông Lịch lưu ý.

Thừa nhận sẽ tiếp thu các ý kiến, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông cho rằng những người tham gia soạn thảo dự thảo cũng lưu ý đến 3 triệu hộ kinh doanh này.

Tuy nhiên, với quy định đăng ký DN hiện nay khá dễ dàng, cộng với nhiều chính sách hỗ trợ dành cho các DN vừa và nhỏ, nhiều hộ kinh doanh có thể vươn lên để đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Theo N.Bình

Tuổi trẻ

Trở lên trên