MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn sòng phẳng về tài chính và chia tay trong hòa bình, người trẻ Mỹ ký thỏa thuận tiền hôn nhân

04-05-2021 - 18:01 PM | Tài chính quốc tế

Muốn sòng phẳng về tài chính và chia tay trong hòa bình, người trẻ Mỹ ký thỏa thuận tiền hôn nhân

Theo tờ Wall Street Journal, thế hệ Y (millennial) thường có những quyết định trái với quy tắc thông thường. Điều này dường như cũng đúng khi nói đến thỏa thuận tiền hôn nhân (prenup).

Trước đây, thỏa thuận tiền hôn nhân thường phổ biến với những người trẻ đến từ các gia đình giàu có hoặc các cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân thứ 2, thứ 3. Ngày nay, tại Mỹ, ngay cả những cặp đôi trẻ tuổi, với mọi mức thu nhập đều đang trong quá trình soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân. 

Thỏa thuận tiền hôn nhân là một loại hợp đồng đặc biệt mà chủ thể là các đôi nam nữ trước khi chính thức kết hôn thực hiện để thỏa thuận các vấn đề pháp lý như phân định tài sản chung, riêng, trước, trong và sau hôn nhân hoặc liên quan đến việc một hoặc hai bên muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân, quyền nuôi con và chia tài sản nếu vợ chồng ly hôn...

Ở một số nước trên thế giới, nhất là phương Tây, hợp đồng này được công nhận rộng rãi. Đây cũng là một biện pháp để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ khi chấp nhận "sống thử" trước khi kết hôn chính thức. Mặt khác, hợp đồng tiền hôn nhân cũng thể hiện được sự minh bạch trong tài sản giữa vợ và chồng khi hai bên có thỏa thuận.

Họ làm việc này không chỉ để bảo vệ số tài sản tích lũy trước và trong khi kết hôn, mà còn để giải quyết những vấn đề mang tính xã hội vốn không phổ biến trong những năm trước đây, ví dụ như nợ sinh viên hay thậm chí là quyền chăm sóc thú cưng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, nhiều millennial sinh ra trong những gia đình có hôn nhân tan vỡ, do đó họ có cái nhìn sâu sắc về những gì có thể xảy ra về mặt tài chính khi điều không muốn xảy đến. Đồng thời, sự nhạy cảm khi bàn về chuyện tiền bạc trước hôn nhân cũng đang dần biến mất.

Muốn sòng phẳng về tài chính và chia tay trong hòa bình, người trẻ Mỹ ký thỏa thuận tiền hôn nhân  - Ảnh 1.

Jacqueline Harounian – đối tác của công ty luật Wisselman, Harounian & Associates, nhận định rằng hành động này cho thấy thế hệ Y đang có những cuộc thảo luận hiệu quả hơn và bình đẳng hơn.

Sòng phẳng về mặt tài chính

Một số cặp vợ chồng thuộc thế hệ Y muốn có sự tách biệt rõ ràng về mặt tài chính trong hôn nhân. Do đó, họ sử dụng hợp đồng tiền hôn nhân như một giải pháp thay thế cho các luật của tiểu bang sinh sống vốn coi một số tài sản nhất định sẽ là của chung.

Các luật sư chia sẻ với WSJ, thậm chí, những khách hàng không quá giàu có trước khi tiến đến hôn nhân cũng sử dụng loại hợp đồng này. Một số người thuộc thế hệ Y muốn tách biệt tài sản của họ ở hiện tại và tương lai. Điều này sẽ cho phép họ ly hôn mà không có nhiều ràng buộc.

Đương nhiên, hôn nhân thường dẫn đến những nhu cầu chung như có nhà riêng, ô tô và một số khoản tiền chung cần chi cho một số kế hoạch nhất định như sinh con, kế hoạch học đại học hoặc đám cưới. Dù hợp đồng hôn nhân sẽ không chi trả cho khoản hỗ trợ nuôi con, nhưng các cặp đôi muốn tách biệt tài chính có thể sử dụng để vạch ra kế hoạch chi tiêu cụ thể cho những kế hoạch lớn như vậy.

Những điều khoản về hôn nhân

Đối với những cặp vợ chồng trẻ chưa kết hôn và chưa có con, hợp đồng tiền hôn nhân, họ cần trả lời những câu hỏi cơ bản liên quan đến khoản thanh toán tiền cấp dưỡng (alimony payment) có thể có. Ví dụ như: Ai sẽ là người ở nhà chăm con, hoặc cả 2 người có kế hoạch tiếp tục đi làm hay không? Thu nhập của 2 người có thể ở khoảng bao nhiêu?

Tại Mỹ, nếu cặp vợ chồng quyết định ly hôn ở khoảng 5 năm đầu tiên, sẽ không ai phải trả tiền cấp dưỡng. Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân kéo dài từ 5-10 năm, người có thu nhập cao hơn sẽ phải trả 20% số tiền chênh lệch trong thu nhập của họ cho khoản tiền cấp dưỡng trong khoảng thời gian là 1 nửa số năm chung sống.

Những vấn đề về nợ

Nhiều người thuộc thế Y tại Mỹ sắp kết hôn nhưng vẫn "ôm" khoản nợ sinh viên và nợ thẻ tín dụng không hề nhỏ. Ví dụ, một báo cáo gần đây của Fidelity Investments cho thấy, năm 2020, các millennial tại quốc gia này có khoản dư nợ trung bình là 52.000 USD.

Muốn sòng phẳng về tài chính và chia tay trong hòa bình, người trẻ Mỹ ký thỏa thuận tiền hôn nhân  - Ảnh 2.

Do đó, đây cũng chính là vấn đề khiến họ tìm đến hợp đồng tiền hôn nhân.

Gabrielle Clemens – giám đốc điều hành của Clemens Private Wealth Management Group, cho biết bà đã từng tư vấn cho một cặp đôi, trong đó khoản nợ sinh viên và tín dụng của người vợ lên tới 75.000 USD. Cặp đôi này đã đưa một điều khoản vào hợp đồng tiền hôn nhân rằng bất kỳ tài sản trong hôn nhân nào được sử dụng để trả số nợ trên đều phải được hoàn trả trong trường hợp ly hôn.

Đông lạnh phôi

Trong khi nhiều cặp vợ chồng quyết định trì hoãn việc sinh con, thì cũng ngày càng có nhiều thỏa thuận tiền hôn nhân có đề cập tới việc giải quyết vấn đề này trong trường hợp ly hôn.

Nicole Sodoma – nhà sáng lập và chủ tịch của Sodoma Law, đưa ra ví dụ về những khách hàng muốn có con nhưng chưa phải ở thời điểm hiện tại, vì vậy, họ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm và đông lạnh phôi. Trong thỏa thuận tiền hôn nhân, cặp đôi đó đã đồng ý rằng phôi sẽ được hiến tặng cho ngân hàng tế bào gốc tại địa phương, không có bên nào được sử dụng mà không có sự đồng ý của người bên kia.

Quyền nuôi thú cưng

Clemens cho biết, quy định đối với việc ai sẽ là người nuôi thú cưng cũng đang trở nên phổ biến hơn với giới trẻ ngày nay, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng không có con.

Bà cho biết, 2 khách hàng của bà là một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi muốn đưa ra hướng giải quyết cho 2 con chó của họ trong trường hợp ly hôn. Ở giai đoạn đầu, họ đưa ra kế hoạch lên lịch trình thăm khám, phân chia hóa đơn và phí bảo hiểm vật nuôi, đồng thời giải quyết những gì sẽ diễn ra nếu 1 trong 2 người chuyển đến một nơi xa hơn.

Mạng xã hội

Jonathan Fields – luật sư gia đình và hòa giải ly hôn tại Fields and Dennis LLP, cho biết ông cũng nhận được đề nghị từ các khách hàng trẻ tuổi hơn trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến những chia sẻ trên mạng xã hội. Họ muốn đảm bảo rằng chồng/vợ mình không viết những nội dung không hay trong trường hợp họ chia tay.

Theo ông, điều khoản điển hình về vấn đề này là không cho phép họ chia sẻ những nội dung có thể làm mất uy tín, gây tổn hại đến hình ảnh của chồng/vợ cũ, nếu không có sự đồng ý trước. Điều khoản này được áp dụng ở tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm ảnh, video, blog, nhắn tin, chia sẻ trên Twitter hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào. 

Tham khảo Wall Street Journal

Lục Lam

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên