MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ không có đột phá trong các cuộc đối thoại nhằm mở cửa chính phủ

06-01-2019 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài 2 tuần qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu 5,6 tỷ USD để xây một bức tường dọc biên giới Mexico. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện trong tuần này đã thông qua một dự luật mở cửa lại chính phủ mà không cung cấp quỹ bổ sung cho bức tường. Tổng thống Trump cho biết sẽ không ký dự luật cho đến khi ông nhận được tiền xây bức tường.

Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu một nhóm quan chức chính phủ có cuộc gặp với các nghị sĩ Dân chủ. Theo một thành viên nhóm đàm phán, cuộc gặp diễn ra hữu ích nhưng không đạt được kết quả.

Mỹ không có đột phá trong các cuộc đối thoại nhằm mở cửa chính phủ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. ( Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ cho rằng, những căng thẳng trong vấn đề an ninh biên giới sẽ khó giải quyết nếu chính phủ bị đóng cửa. Dự kiến hai bên tiếp tục có cuộc gặp vào hôm nay để phá vỡ thế bế tắc.

Trong khi các bên tiếp tục không chịu nhượng bộ thì 1/4 chính phủ liên bang đã bị đóng cửa trong 2 tuần qua, khiến 800.000 nhân viên không được trả lương. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ đưa ra bước đi sử dụng quyền lực khẩn cấp để xây dựng bức tường mà không cần có sự ủng hộ của Quốc hội. Tuy nhiên, một động thái như vậy sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý.

Theo Phạm Hà

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên