MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tiếp tục là ổ dịch lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất thế giới

22-11-2020 - 16:19 PM | Tài chính quốc tế

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng liên tiếp trong những ngày qua và nước này đã ghi nhận hơn 195.000 ca chỉ riêng trong ngày 20/11.

Mỹ ghi nhận 195.542 ca nhiễm mới và hơn 82.000 ca nhập viện trong ngày 20/11 với các mức cao kỷ lục liên tiếp bị vượt qua trong vòng 11 ngày qua. Tới nay Mỹ đã ghi nhận tổng số gần 12 triệu ca nhiễm và hơn 254.000 ca tử vong và tiếp tục là ổ dịch lớn nhất thế giới. Với những diến biến hiện nay, các chuyên gia y tế và dịch tễ học cảnh báo rằng với thời tiết lạnh và mùa nghĩ lễ đang tới gần, những gì tồi tệ nhất ở Mỹ vẫn còn ở phía trước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 19/11 khuyến cáo người dân nước này ở nhà và không nên di chuyển trong dịp lễ Tạ ơn nhằm phòng tránh lây nhiễm Covid-19.

CDC Mỹ khuyến cáo các gia đình có thành viên là sinh viên đại học về thăm nhà cần thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm như dùng khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên.

Lễ Tạ ơn là một trong những dịp lễ lớn hàng năm tại Mỹ khi người dân nước này thường về thăm gia đình và tổ chức cùng người thân. Đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao nhất hàng năm tại Mỹ. Khoảng 55 triệu người Mỹ di chuyển trong dịp lễ Tạ ơn năm 2019 và con số này năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 10%.

Công ty dược phẩm Pfizer và đối tác từ Đức BioNTech ngày 20/11 đã đệ đơn đăng ký xin Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của mình sau nhiều tháng nghiên cứu tìm cách ứng phó với dịch bệnh./.

Theo Phạm Huân

VOV

Trở lên trên