MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ và các nước đồng minh muốn xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ mà không có bóng dáng Trung Quốc

24-02-2021 - 20:32 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ và các nước đồng minh muốn xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ mà không có bóng dáng Trung Quốc

Chuỗi cung ứng sẽ tập trung vào chất bán dẫn, pin xe điện, kim loại đất hiếm và các thiết bị y tế.

Theo Nikkei, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một lệnh hành pháp trong tháng này, để xây dựng chuỗi cung ứng chip và các sản phẩm công nghệ quan trọng mà không phụ thuộc vào Trung Quốc, nhờ hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chuỗi cung ứng sẽ tập trung vào chất bán dẫn, pin xe điện, kim loại đất hiếm và các thiết bị y tế. Đây sẽ là một chuỗi cung ứng ít bị ảnh hưởng bởi những sự gián đoạn như thảm họa tự nhiên, hay các chính sách từ những quốc gia không thân thiện với Mỹ.

Lệnh hành pháp nêu rõ rằng việc hợp tác với các nước đồng minh của Mỹ sẽ giúp xây dựng nên một chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt. Washington sẽ hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip, và các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Australia để khai thác đất hiếm.

Mỹ sẽ hợp tác với các nước đồng minh để chia sẻ nguồn cung ứng công nghệ này. Xem xét việc đảm bảo một kho dự trữ khổng lồ, và sẵn sàng cung cấp trong những trường hợp khẩn cấp nhất. Điều này sẽ đe dọa vị thế nhà sản xuất thế giới của Trung Quốc.

Theo Boston Consulting Group, Mỹ đã chứng kiến thị phần sản xuất chất bán dẫn của mình sụt giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây. Từ 37% của năm 1990, đã giảm xuống chỉ còn 12% trong năm 2020.

Tuy nhiên điều quan trọng hơn, đó là Mỹ đang nhập khẩu tới 80% kim loại đất hiếm từ Trung Quốc, và khoảng 90% sản phẩm y tế. Chính quyền ông Biden cho rằng sự phụ thuộc này là rủi ro an ninh quốc gia.

Pin xe điện cũng là một nguồn cung ứng quan trọng. Trong khi Panasonic và LG Chem của Hàn Quốc đang dần đánh mất thị phần vào tay các đối thủ Trung Quốc, Mỹ sẽ không để cho điều đó tiếp tục diễn ra.

Mặc dù vậy, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ để không còn phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tham khảo: Nikkei

Theo TVD

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên