MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2019, nhiều tín hiệu lạc quan cho TP HCM

UBND TP HCM sẽ siết trách nhiệm người đứng đầu, ai vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử nghiêm, điều chuyển.

Sáng 4-1, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhiều vướng mắc sẽ được tháo gỡ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định một số vướng mắc của TP sẽ được tháo gỡ trong đầu năm 2019.

Cụ thể, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng sẽ được tái khởi động vào tháng 1-2019, sau hơn nửa năm bị đình trệ. Một dự án điểm khác là khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng có tín hiệu tích cực. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến nay, Thường vụ Thành ủy TP HCM đã có hơn 10 cuộc họp về vấn đề này, có kết luận và đang triển khai 3 vệt chính sách.

Năm 2019, nhiều tín hiệu lạc quan cho TP HCM - Ảnh 1.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Đến nay, TP đã xác định có 321 hộ dân trong khu 4,3 ha. Vừa qua, Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND TP giám sát, quận 2 đã gặp hơn 85% hộ dân trong khu 4,3 ha và khoảng 85% số hộ đồng tình với giải pháp của TP" - ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, công tác rà soát hồ sơ pháp lý của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được thực hiện. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, việc giải quyết khiếu nại ở Thủ Thiêm đạt được sự đồng thuận cao hơn, hướng giải quyết rõ ràng hơn.

Dưới góc độ chính quyền, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận kinh tế TP năm 2018 tiếp tục tăng trưởng ổn định. "TP đạt 18/20 chỉ tiêu. Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách dự kiến ban đầu không đạt thì trong những ngày cuối năm đã hoàn thành với 378.543 tỉ đồng, đạt 100,47% dự toán được giao. Có thể nói, đây là những kết quả khá toàn diện, rất đáng ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin, tạo không phí phấn khởi trong nhân dân TP" - ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Thực hiện nhiều giải pháp mạnh tay

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Nguyễn Thành Phong cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập của TP. Đó là tăng trưởng dù đạt chỉ tiêu nhưng còn nhiều thách thức về chất lượng; 7 chương trình đột phá còn chậm tiến độ; giải ngân đầu tư công chậm; vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp…

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, năm 2019 là thời điểm quan trọng để thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Nhiệm vụ đầu tiên là các cấp, ngành phải khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể và TP sẽ tổ chức duyệt kế hoạch này tại các đơn vị trong tháng 2-2019. "Trên cơ sở đó, sẽ xử nghiêm, điều chuyển người đứng đầu đơn vị có vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao" - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tiếp đến là tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong cải cách hành chính; quyết tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính theo tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của CB-CNVC.

Song song đó, người đứng đầu UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành chi tiêu tăng trưởng từ 8,3%-8,5% trong năm 2019; đẩy nhanh việc thực hiện Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn năm 2025. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm 2019; hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết căn bản 10 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp và kéo dài trên địa bàn TP HCM.

Sẽ hủy 300 văn bản bán chỉ định đất công

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Phan Thị Thắng cho biết thời gian qua, với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo 167, sở đã rà soát việc sử dụng nhiều mặt bằng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định 167/2017 về sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị hủy bỏ 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng và địa chỉ nhà, đất công cho các tổ chức, cá nhân và đưa vào bán đấu giá theo quy định. "Sở sẽ tiếp tục rà soát danh mục các mặt bằng và địa chỉ nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, mặt bằng đã có chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ đầu tư chưa triển khai để thu hồi, tổ chức bán đấu giá" - bà Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Thắng cho biết sẽ tham mưu UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ ban hành quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP với các bộ - ngành trong việc rà soát, sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn TP.


Theo PHAN ANH

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên