MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nạn nhân 'khổ' nhất của dịch Covid-19: Các hãng hàng không Trung Quốc bán vé máy bay giá chưa bằng một ly cà phê vẫn ế

29-02-2020 - 08:19 AM | Thị trường

Vé chuyến bay từ Thượng Hải đến Trùng Khánh đang có giá chỉ 4,1 USD trong khi giá một ly Starbucks ở Trung Quốc là 4,5 USD.

Một vé máy bay một chiều từ trung tâm kinh tế ven biển của Thượng Hải đến đô thị nội địa của Trùng Khánh (hành trình dài 1.400 km) giờ đây chỉ có giá ít hơn một ly cà phê do các hãng hàng không Trung Quốc đang nỗ lực giảm giá để thu hút khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhu cầu đi lại của người dân nước này giảm mạnh.

Việc hủy khoảng 10.000 chuyến bay mỗi ngày (hay 2/3 tổng số chuyến bay dự kiến) trong tháng 2 đã gây áp lực tài chính rất lớn cho các hãng hàng không và sân bay ở Trung Quốc.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết trong một thông báo ngày 25/2 rằng các chuyến bay sẽ được khôi phục dần dần do nhiều địa phương đang tích cực tìm cách đưa kinh tế và các hoạt động xã hội trở lại bình thường. Dù vậy, có một thực tế là người dân vẫn e dè với việc di chuyển bằng máy bay do lo ngại dịch Covid-19.

Được biết, vé chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Thượng Hải đến Trùng Khánh đang có giá chỉ 29 NDT (tương đương 4,1 USD) do hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Trung Quốc là Spring Airlines cung cấp như một ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thường xuyên. Để so sánh, một cốc cà phê Starbucks cỡ lớn ở Trung Quốc có giá 32 NDT (khoảng 4,5 USD).

Trong khi đó, vé một chiều từ Thượng Hải đến Cáp Nhĩ Tân (hành trình hơn 1.600 km) cũng có giá khá "mềm", ở mức 69 NDT (khoảng 9,8 USD).

Nạn nhân khổ nhất của dịch Covid-19: Các hãng hàng không Trung Quốc bán vé máy bay giá chưa bằng một ly cà phê vẫn ế - Ảnh 1.

Nhiều hãng hàng không Trung Quốc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Shenzhen Airlines, một bộ phận của hãng hàng không quốc doanh Air China cũng đang chạy chương trình khuyến mại đặc biệt đến Trùng Khánh, với một vé một chiều cho hành trình dài 1.000km trong 2 giờ 15 phút từ Thâm Quyến có giá 100 NDT (14 USD), khoảng 5% so với giá tiêu chuẩn trước đây là 1.940 NDT (276 USD). Một đơn vị khác là Chengdu Airlines cũng cung cấp chuyến bay một chiều giá rẻ từ Thâm Quyến đến Thành Đô (quãng đường 1.300 km) với giá chỉ 100 NDT.

Luya You, một nhà phân tích hàng không của Bank of Communication International cho biết với tình hình hoạt động ở mức trung bình thấp như hiện nay, các hãng hàng không Trung Quốc chỉ có thể hòa vốn bởi giảm giá sâu hơn nhiều so với bình thường. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ổn định hoặc giảm trong thời gian tới, có thể họ sẽ điều chỉnh giá vé. Vậy nên vé rẻ sẽ không được triển khai lâu nếu tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt.

Theo Luya, nhiều hãng nhận được trợ cấp cho việc khai thác các tuyến nội địa chính. Họ vẫn cần khai thác bất kể giá vé thấp ra sao bởi đây là những tuyến tạo thành liên kết chính giữa các cơ sở hạ tầng trong nước.

Cơ quan hàng không Trung Quốc đã xác nhận hồi đầu tháng này rằng từ ngày 25/1 đến ngày 14/2, bao gồm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, lưu lượng hành khách trung bình hàng ngày ở Trung Quốc chỉ đạt 470.000, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, ngành hàng không Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi một loạt hạn chế do các quốc gia và hãng hàng không khác. Mới đây, British Airways đã tạm dừng khai thác chuyến bay đến Trung Quốc theo khuyến cáo của Chính phủ Anh. Một giám đốc điều hành cho biết: "Nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khả năng là tình trạng tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc sẽ tiếp tục".

Virus corona chủng mới đã khiến hơn 83.00 người nhiễm bệnh và hơn 2.800 người tử vong trên toàn thế giới. Trong những ngày gần đây, Hàn Quốc, Ý và Iran đều báo cáo số lượng người nhiễm Covid-19 tăng đột biến, làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát gia tăng của dịch bệnh này.


Theo Duni

Trí Thức Trẻ/SCMP

Trở lên trên