MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nàng lọ lem gốc Việt bước chân vào cung điện Hoàng gia từ vị trí của một người dân thường: Chuyện tình “sét đánh” với Hoàng tử điển trai và cái kết đẹp như truyện cổ tích

22-05-2021 - 20:00 PM | Sống

Nàng lọ lem gốc Việt bước chân vào cung điện Hoàng gia từ vị trí của một người dân thường: Chuyện tình “sét đánh” với Hoàng tử điển trai và cái kết đẹp như truyện cổ tích

Cuộc gặp gỡ tình cờ của Marie và Hoàng tử Louis Ducruet đã đưa cả hai đến với nhau, sự chênh lệch về xuất thân không thể ngăn cản tình yêu của họ.

Marie Chevallier, một cô gái người Pháp gốc Việt, xuất thân trong một gia đình bình thường, không giàu có, cũng không thuộc dòng dõi quý tộc. Chính sự lạc quan và nghị lực của Marie đã gây ấn tượng với Hoàng tử Louis Ducruet của Đan Mạch. Cả hai kết hôn năm 2019, cô trở thành cháu dâu của công chúa Grace Patricia Kelly (Grace Patricia Kelly).

Marie Chevallier là bạn học đại học của Hoàng tử Louis Ducruet. Hai người gặp nhau khi học tại Đại học Western Carolina. Marie sinh năm 1993 và lớn lên trong một gia đình rất bình thường. Mẹ của cô là người Việt Nam và bố là người Pháp, nhưng không may, bố cô đã qua đời từ rất sớm và cuộc sống của hai mẹ con hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ của Marie.

Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, Marie đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, có thể nói cô là một cô gái làm việc chăm chỉ. Trong khi đi học, cô vừa làm thu ngân, bán vé, vừa dạy tiếng Pháp để kiếm thêm thu nhập. Cô không hề giấu giếm chuyện gia đình mình không giàu có, chính sự điềm tĩnh và tự tin này đã thu hút hoàng tử. Thêm vào đó, tính kiên trì và sự nghiêm túc trong công việc của Marie Chevallier cũng khiến Hoàng tử yêu mến cô hơn.

Nàng lọ lem gốc Việt bước chân vào cung điện Hoàng gia từ vị trí của một người dân thường: Chuyện tình “sét đánh” với Hoàng tử điển trai và cái kết đẹp như truyện cổ tích - Ảnh 1.

Marie có hai anh trai. Cô hiện làm điều phối viên tổ chức tiệc và hội nghị tại Hôtel Hermitage Monte-Carlo, một cung điện ở Monaco. Trước đây, cô đã phát tờ rơi và tạp chí trên đường phố cho một công ty quảng cáo ở Nice, làm thu ngân siêu thị cho chuỗi cửa hàng giảm giá Leader Price của Pháp, bán vé xem phim và đồ ăn nhẹ cho chuỗi rạp chiếu phim Pháp Les Cinemas Gaumont et Pathe, và được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng cho công ty đường sắt quốc doanh của Pháp, SNCF.

Khi ở Đại học Western Carolina, Marie là một gia sư tiếng Pháp. Cô cũng là một thành viên tích cực của hội đồng sinh viên tại Skema.

Ducruet là con của Công chúa Stephanie và là cháu nội của hoàng thân Monaco Rainier III cùng vương phi Grace Kelly - nữ minh tinh điện ảnh Mỹ thời thập niên 1950. Mặc dù chưa có tước vị song Ducruet hiện đứng thứ 15 trong danh sách thừa kế ngai vàng của hoàng gia Monaco.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng nhau sang Pháp học ngành quản lý, sau đó Marie và bạn trai đến Monaco và làm nhân viên tổ chức tiệc trong 2 năm. Họ đã cùng nhau đi học ở nước ngoài, trải qua bao thăng trầm. Thời gian trôi qua, cả hai nhận ra đối phương là một nửa hoàn hảo của mình và quyết định cùng nắm tay nhau tiếp tục đồng hành trong tương lai.

Marie thông thạo 3 thứ tiếng là Pháp, Anh và Tây Ban Nha, từng tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh Skema (Pháp).

Nàng lọ lem gốc Việt bước chân vào cung điện Hoàng gia từ vị trí của một người dân thường: Chuyện tình “sét đánh” với Hoàng tử điển trai và cái kết đẹp như truyện cổ tích - Ảnh 2.

Cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 2 năm 2018, và đã bên nhau kể từ lần đầu gặp gỡ vào năm 2011 tại một hộp đêm Cannes và phát hiện ra là bạn cùng lớp tại một trường cao đẳng kinh doanh gần đó. Cả hai đều thừa nhận đó là "tình yêu sét đánh".

Sau 7 năm bên nhau, trên bãi biển riêng của khách sạn cao cấp tại bãi biển Hội An, Việt Nam, Hoàng tử Louis mặc một bộ đồ trắng và cầu hôn Marie. Toàn bộ khung cảnh được miêu tả như một câu chuyện cổ tích. Marie không phải là một người đẹp điển hình, cũng không có xuất thân gia đình nổi bật. Sau khi kết hôn với hoàng gia Monaco, cô trở thành vợ chồng với Beatrice Borromeo và cùng nhau tham dự các sự kiện quốc gia.

Nguồn: Tổng hợp

Thuỳ Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên