MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng ở Ai Cập đẩy giá dầu thô lên cao nhất 14 tháng

04-07-2013 - 08:19 AM |

Giá dầu thô cùng các loại hàng hóa tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 3/7, trong đó dầu thô lên trên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 9/2011 vì căng thẳng ở Ai Cập và nguồn cung thắt chặt.

Giá hàng hóa tăng còn nhờ đồng USD yếu. Chỉ số Thomson Reuters-Jefferies theo dõi giá 19 hàng hóa nguyên liệu có ngày tăng thứ 3 liên tiếp và chạm mức cao nhất trong gần 2 tuần.

Thị trường dầu mỏ được hỗ trợ đắc lực sau khi Mỹ công bố dự trữ dầu thô tuần trước giảm tới 10,3 triệu thùng, giảm mạnh gấp 4 lần so với dự báo của các chuyên gia, xuống còn 383,8 triệu thùng. Đây cũng là mức giảm trong khoảng thời gian này của năm mạnh nhất trong gần 13 năm.

Những lo lắng về căng thẳng địa chính trị ở Ai Cập sau khi tổng thống bị lật đổ có thể ảnh hưởng tới nguồn cung dầu ở khu vực Trung Đông càng làm tăng sức ép lên giá năng lượng.

Đóng cửa phiên, giá dầu WTI giao tháng 8 trên sàn Nymex tăng 1,64 USD tức 1,6% lên 101,24 USD/thùng – cao nhất trong 14 tháng. Giá dầu Brent cùng kỳ hạn trên sàn ICE tăng 1,76 USD tức 1,7% lên 105,76 USD/thùng.

Phương Thảo

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên