MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân kỳ vọng thị trường xăng dầu có sự cạnh tranh về giá

03-10-2014 - 12:16 PM |

Việc điều hành tăng hay giảm giá xăng dầu luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu.

Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu mới được Chính phủ ban hành thay thế cho Nghị định 84. Nghị định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra một thị trường cạnh tranh với nhiều mức giá khác nhau, thông qua việc bổ sung thêm hai thành phần kinh doanh mới gồm: thương nhân phân phối và thương nhân nhận quyền. Người tiêu dùng khi đó sẽ được lợi, khi có thể tự do lựa chọn mua của doanh nghiệp nào có mức giá cạnh tranh hơn.

Tuy vậy, có thể thấy, mức giá của các doanh nghiệp: Petrolimex, PV Oil, Saigon Petro hay Mipec đều không hề có sự khác biệt. Thị trường xăng dầu với 21 doanh nghiệp kinh doanh đầu mối, nhưng dường như không có sự cạnh tranh về giá.

Do vậy, điều mà những người tiêu dùng kỳ vọng về một thị trường xăng dầu cạnh tranh với nhiều thành phần cùng tham gia quyết định giá vẫn chưa trở thành hiện thực.


Theo Kiều Oanh

cucpth

VTV

Trở lên trên