MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU ráo riết tìm khí đốt của Mỹ để thay thế nguồn từ Nga

12-03-2014 - 07:32 AM |

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã bộc lộ sự lệ thuộc của EU vào Nga và khiến các nhà đàm phán thương mại EU phải hối thúc Washington tính thêm cả khí đốt tự nhiên.

Các nguồn thạo tin cho biết các nhà thương lượng của Liên minh châu Âu (EU) đang hối thúc những người đồng cấp Mỹ chấp thuận một khuôn khổ về việc cho phép nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào EU thông qua một hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương đang được thảo luận.

Khuôn khổ của cuộc đàm phán thương mại EU-Mỹ không bao gồm các vấn đề năng lượng, song cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã bộc lộ sự lệ thuộc của EU vào Nga và khiến các nhà đàm phán thương mại EU phải hối thúc Washington tính thêm cả khí đốt tự nhiên.

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ nước này đã thông qua một dự luật về đẩy nhanh thăm dò khí đốt đá phiến và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga, cụ thể là đơn giản hóa và tăng tiến độ thủ tục cấp phép cho các công ty.

hangnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên