MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá hàng hóa lên cao nhất 14 tuần

17-07-2013 - 08:10 AM |

Ngoài nỗi lo cung cầu, giá hàng hóa còn được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và rời xa mức cao 3 năm thiết lập hôm 8/7.

Giá hàng hóa trên thị trường thế giới lên mức cao nhất trong vòng 14 tuần trở lại đây do điều kiện phá triển vụ mùa nông sản không thuận lợi trong khi triển vọng nhu cầu nguyên liệu thô từ Mỹ và Trung Quốc - hai nước tiêu thụ hàng hóa nhiều nhất - có thêm chút lạc quan.

Chỉ số Standard & Poor’s GSCI Spot theo dõi giá của 24 hàng hóa nguyên liệu thô đã lên tới 648,91 điểm – cao nhất kể từ ngày 3/4, trước khi đóng cửa tại 645,99 điểm. Trong số đó, giá đậu tương và ngô tăng hơn 1,4%; ca cao tăng 3,1%; đồng tăng 1,3%. Chỉ số GSCI đã tăng 5,7% kể từ đầu tháng 7 tới nay.

Tại khu vực Trung Tây Mỹ, thời tiết lúc này đang khá nóng, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây ngô và đậu tương, vốn đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo hôm 11/7 rằng sẽ đạt sản lượng cao kỷ lục.

Giá đồng và niken hồi phục nhờ số liệu về hoạt động sản xuất ở Mỹ tháng 6 tốt hơn dự đoán và đầu cơ rằng Trung Quốc sẽ có những động thái nhằm kích thích kinh tế trở lại. Từ đầu năm tới nay, hai kim loại này đã giảm hơn 13%.

Ngoài nỗi lo cung cầu, giá hàng hóa còn được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và rời xa mức cao 3 năm thiết lập hôm 8/7.

Phương Thảo

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên