MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Nam thiếu hàng tỉ kWh điện sau 5 năm nữa

29-08-2013 - 06:50 AM |

Theo báo cáo Bộ Công thương vừa trình Chính phủ, trong khi miền Bắc, miền Trung có thể dư thừa điện vào giai đoạn 2016-2020, thì ngược lại miền Nam có thể rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng.

Cụ thể, theo tính toán của Bộ Công thương về nhu cầu điện giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017 sản lượng điện miền Nam thiếu hụt khoảng 228 triệu kWh (bằng 0,21% tổng nhu cầu điện toàn miền Nam); năm 2018 thiếu 2,7 tỉ kWh, thiếu điện ở tất cả các tháng trong năm, nhiều nhất rơi vào tháng 3, 4, 5; tương tự năm 2019, sản lượng thiếu khoảng 1,1 tỉ kWh.

Trong khi đó, cùng thời điểm trên, miền Bắc và miền Trung lại dư thừa điện, nhưng nghịch lý ở chỗ, điện năng truyền tải từ miền Bắc vào miền Nam dự tính luôn ở mức rất cao.

Bộ Công thương đánh giá, lưới điện truyền tải 500 kV liên kết miền rất căng thẳng, khả năng xảy ra sự cố cao, đặc biệt là đoạn đường dây liên kết miền Bắc và miền Trung chạy qua tỉnh Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Để khắc phục tình trạng thiếu điện của khu vực miền Nam, Bộ Công thương đang phải đề xuất bổ sung khẩn cấp để đưa vào vận hành trước năm 2017 khoảng 1.500 MW công suất nguồn điện mới.

Cụ thể, Bộ này đang trình Chính phủ ba phương án để đảm bảo cân đối đủ điện cho miền Nam. Đặc biệt, phương án khả thi nhất sẽ xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện một số cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy điện khu vực miền Nam gồm: Long Phú 1, Duyên Hải 3 và nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vận hành trước năm 2018.

Năm 2016 vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 55,63 tỉ kWh, tăng 10,13% so với cùng kỳ năm 2012. Dự báo điện thương phẩm cả năm đạt 117 tỉ kWh, tăng 11,07% so với 2012. Điện sản xuất đạt 62,16 tỉ kWh, tăng 9,58% so với cùng kỳ 2012. Dự báo điện sản xuất cả năm đạt 130,53 tỉ kWh, tăng khoảng 11% so với 2012. Từ năm 2011 đến 2013, ngành điện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của toàn xã hội. Nếu không có sự cố gì đột xuất, ngành điện hoàn toàn đảm bảo được nguồn cung đến năm 2016.

Theo Anh Vũ

khanhnt

Thanh niên

Trở lên trên