Các mẫu bùn lấy lên từ độ sâu 5.800 m dưới mặt
biển có chứa khối lượng lớn các khoáng sản quý cô đặc cao độ, vốn quan
trọng đối với ngành sản xuất công nghệ cao và được sử dụng trong các sản
phẩm như tua-bin gió và iPod.
Nguồn tài nguyên trên rất có ý nghĩa đối với Nhật. Tokyo đang
phảiphụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc – nước sở hữu 90% trữ lượng đất
hiếm của thế giới.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thừa nhận: “Đất hiếm cần thiết cho
ngành công nghệ kỹ thuật cao. Nhật Bản đang đối mặt với nhiệm vụ phải
bảo đảm nguồn cung cấp ổn định”.
Các mẫu bùn trên được lấy từ đáy biển gần đảo Minamitori, cách Đông
Nam Tokyo khoảng 2.000 km và cô đặc hơn gấp 10 lần so với bùn lấy lên
từ đáy biển gần Hawaii. Ngoài ra, mức độ cô đặc này cao hơn khoảng 20-30
lần so với loại khoáng sản lấy từ các khu mỏ Trung Quốc.
Các nhà khoa học tin rằng đáy biển trên có chứa khoảng 6,8 triệu tấn
chất liệu này, tương đương lượng đất hiếm sử dụng trong 220-230 năm ở
Nhật.
Thế nhưng, bất chấp nguyện vọng thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào
Trung Quốc, việc khai thác nguồn đất hiếm từ một độ sâu như thế và trong
những điều kiện gay go có thể là chuyện khó giải quyết. Hơn nữa, báo Yomiurinhận định rằng từ trước đến nay chưa từng có việc khai thác mỏ thành công từ độ sâu dưới 5.000 m.
Theo Lục San