MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tịch thu 10.200 lít xăng không có hóa đơn chứng từ

25-11-2013 - 10:02 AM |

Xăng được chở trên tàu V76-00063, do ông Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1968), thường trú tại Quy Nhơn, Bình Định điều khiển.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC xử phạt số tiền 65 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Quốc, thường trú tại Quy Nhơn, Bình Định đã có hành vi vận chuyển, tồn trữ xăng trái phép, đồng thời phạt bổ sung tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm gồm 10.200 lít xăng bị Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Quảng Ngãi bắt giữ đầu tháng 11-2013.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 6-11-2013, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Quảng Ngãi đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu V76-00063, do ông Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1968), thường trú tại Quy Nhơn, Bình Định điều khiển, vận chuyển hơn 10.000 lít xăng. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ, hai lực lượng đã tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra hồ sơ quản lí tàu V76-00063 do ông Nguyễn Anh Tuấn, thường trú tại Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện đây là loại tàu gỗ đánh bắt cá được cải hoàn thành tàu chở hàng, không có chức năng vận chuyển, tồn trữ xăng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Quốc cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số xăng trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm để xử lí theo quy định. Ngay sau đó, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tiếp tục xử lí theo thẩm quyền.

Theo Thịnh Hưng 

 

khanhnt

Báo hải quan

Trở lên trên