MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga chính thức lưu hành lô vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V đầu tiên

08-09-2020 - 10:41 AM | Thị trường

Lô vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được Nga lưu hành và dự kiến sẽ tiêm chủng cho các tình nguyện viên trong tuần này.

"Lô vaccine Sputnik V đầu tiên do Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya của Bộ Y tế Nga phát triển đã vượt qua các đợt thử nghiệm chất lượng và được đưa vào lưu hành", Bộ Y tế Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 8/9.

Nhiều lô vaccine cũng đang được phân phối trên khắp các khu vực của Nga, Bộ Y tế nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo rằng, việc tiêm chủng vaccine Sputnik V thuộc quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho các tình nguyện viên sẽ bắt đầu trong tuần này.

Thông báo này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển vaccine Sputnik V. Nga đã đăng ký vaccine Sputnik V vào ngày 11/8 sau khi hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn vaccine ngừa Covid-19.

Đầu tuần này, tạp chí y khoa The Lancet đã công bố các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vaccine Sputnik V, đồng thời lưu ý rằng, các thử nghiệm dài hạn vẫn cần thiết để chứng minh hiệu quả của loại vaccine này.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tiết lộ rằng, các cuộc thử nghiệm sau khi đăng ký của vaccine Sputnik V ở Moscow có thể kéo dài từ 2-6 tháng. Chương trình tiêm chủng hàng loạt tại Moscow, nơi chịu thiệt hại nặng nề do Covid-19 tại Nga, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.

Sau khi đăng ký, ít nhất 20 quốc gia, trong đó có UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Philippines, Mexico, Brazil và Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm và mong muốn mua vaccine này của Nga.

Nga đã lên kế hoạch tăng cường sản xuất 200 triệu liều vaccine Sputnik V vào cuối năm nay, trong đó có 30 triệu liều cho nhu cầu trong nước./.

Theo Mai Trang

VOV

Trở lên trên