MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga xuất khẩu vàng vượt khí đốt lần đầu tiên trong gần 30 năm

17-11-2020 - 14:37 PM | Thị trường

Lần đầu tiên kể từ năm 1994, kim ngạch xuất khẩu vàng của Nga vượt khí đốt.

Business Daily RBC dẫn số liệu của Hải quan Nga cho biết, chỉ riêng trong 2 tháng Tư và Năm năm 2020, kim ngạch xuất khẩu vàng của Nga đã đạt 3,6 tỷ USD, đánh dấu quý II/2020 trở thành lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này vượt kim ngạch xuất khẩu khí đốt.

Moscow Times đưa tin, Gazprom, công ty độc quyền về bán khí đốt qua đường ống dẫn, đã xuất khẩu 2,4 tỷ USD khí trong tháng Tư và Năm năm 2020, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trên toàn cầu lao dốc vì Covid-19. Ước tính xuất khẩu khí gas của Nga trong cả quý II/2020 đạt 3,5 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2002, và thấp hơn so với con số 3,6 tỷ USD thu được từ vàng chỉ trong vòng 2/3 thời gian của quý II/2020, trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nga từ chối hoàn toàn việc mua kim loại quý.

Ông Maxim Khudalov thuộc Cơ quan Xếp hạng Tín dụng Phân tích Nga (ACRA) cho biết, điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1994.

Trong tháng 4-5/2020, xuất khẩu vàng của Nga đã tăng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vàng đã diễn biến trái ngược với giá năng lượng kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, và đã tăng 19% trong năm nay do nhu cầu mạnh đối với tài sản an toàn giữa bối cảnh khủng hoảng trên toàn cầu.

Kể từ tháng 4/2020, các quy định về xuất khẩu vàng của Nga đã thay đổi, theo đó các công ty khai thác và tinh luyện vàng có quyền xuất khẩu vàng như các ngân hàng.

Tham khảo: Energyworld, Moscow Times, Business Daily RBC

Vân Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên